Điện ảnh

Giải trí cuối tuần: Nghe lại 4 bản hit của ABBA trong ‘Mamma MiA! 2’

Trước khi phần 2 của loạt phim chính thức ra mắt vào ngày 20/7 tới, hãy cùng điểm qua những ca khúc hứa hẹn sẽ tiếp tục viết nên thành công cho bộ phim ca nhạc huyền thoại này.

Tháng 7 này, giới mộ điệu hãy sẵn sàng để cùng hát ca và nhảy múa với tuyệt phẩm âm nhạc Mamma Mia!: Yêu lần nữa (Tựa gốc: Mamma Mia!: Here We Go Again). Với hàng loạt thành công “vô tiền khoáng hậu” dựa trên những bài hát của nhóm ABBA, phần 1 với tên gọi Mamma Mia! đã trở thành tác phẩm âm nhạc có doanh thu cao nhất trên màn ảnh rộng. Các ca khúc của phim đã bán được 1,5 triệu bản tại Anh và đạt đến hơn 7,7 triệu bản trên toàn cầu. Đã một thập kỷ trôi qua, nhưng tiếng tăm của bộ phim vẫn không hề suy giảm, cả thế giới dường như vẫn say mê trước các bài hát của Mamma Mia!. Trước khi phần 2 của loạt phim chính thức ra mắt vào ngày 20/7 tới, hãy cùng điểm qua những ca khúc hứa hẹn sẽ tiếp tục viết nên thành công cho bộ phim ca nhạc huyền thoại này như When I Kissed The Teacher, Waterloo, Dancing Queen và Fernando.

 When I Kissed The Teacher bừng sức trẻ với nhóm The Dynamos

Ca khúc đầu tiên được ê-kíp làm phim “nhá hàng” về sự trở lại của Mamma Mia!: Yêu lần nữa chính là bài ca rực lửa của Donna khi trẻ (do Lily James thủ vai) và nhóm nhạc The Dynamos xinh đẹp. Trong buổi lễ tốt nghiệp tại giảng đường Oxford năm 1979, cô gái trẻ Donna đã khuấy động cả hội trường với một màn trình diễn chia tay đầy hứng khởi khi ca khúc When I Kissed The Teacher vang lên. Nữ diễn viên xinh đẹp Lily James cùng Jessica Keenan Wynn và Alexa Davies chia sẻ: “Bài hát mang đến sự hứng khởi, thông điệp nữ quyền và một tinh thần nổi loạn thực sự”. Thật vậy, ca khúc tươi mới với giai điệu rộn ràng hòa cùng vũ đạo sôi động và đều tăm tắp của các sinh viên đã tạo nên một không khí âm nhạc mở màn tuyệt vời hơn hơn giờ hết.

Waterloo đầy mê đắm và lôi cuốn với chàng trai si tình Harry

Donna thời trẻ không chỉ mang trong mình đầy những đam mê âm nhạc mà còn luôn bừng cháy khát khao bất tận về những cuộc phiêu lưu tìm kiếm tình yêu và khám phá các vùng đất mới. Trên hành trình đó, cô đã gặp các chàng trai mà sau này trở thành bố của cô con gái bé nhỏ Sophie. Và đây cũng chính là nguồn cơn cho một câu chuyện éo le với vô vàn tình huống bất ngờ khi không ai biết người cha ruột của cô bé Sophie là ai trong phần 1.

Tới phần 2 này, chuyện tình trong quá khứ của mẹ Donna và Harry Bright thời trẻ (do Hugh Skinner thủ vai) – một trong ba ông bố của cô nàng Sophie cũng đã được hé lộ nhiều hơn. Harry đã trúng phải “tiếng sét ái tình” với Donna ngay từ cái nhìn đầu tiên tại Paris thơ mộng vào năm 1979. Nam diễn viên Hugh Skinner hồi tưởng: “Khi này họ đang ở trong một quán café được trang trí chủ đạo với cảm hứng Napoleon vì vậy chàng trai đã quyết định sẽ giành lấy trái tim của cô nàng bằng việc thể hiện ca khúc Waterloo”.

Quả thực, tình yêu của họ thăng hoa và mãnh liệt như những gì ca khúc Waterloo đã thể hiện. Rộn ràng, lãng mạn cùng với những màn vũ đạo tài tình, Waterloo chắc chắn sẽ là một màn trình diễn đầy ấn tượng và khó quên trong Mamma Mia!: Yêu lần nữa.

Dancing Queen trở lại rực rỡ và hoành tráng hơn bao giờ hết

Đoàn tàu hoành tráng với hàng trăm người cùng tham gia nhảy múa khuấy động một vùng biển trong những gia điệu hân hoan của Dancing Queen.

Có thể nói, ca khúc làm nên tên tuổi của bộ phim Mamma Mia!: Yêu lần nữavới giai điệu nổi tiếng được bao thế hệ ghi nhớ chính là Dancing Queen. Lắng đọng trong từng nốt nhạc, ngân vang cùng lời bài hát thấm đẫm khát khao và nồng nhiệt tuổi trẻ, bởi vậy bất cứ ai khi nghe Dancing Queen chắc hẳn đều sẽ đắm chìm với sự hân hoan mà bài hát mang lại. Hiểu được điều đó, ê-kíp của Mamma Mia!: Yêu lần nữa đã dồn nén rất nhiều tâm huyết để tạo nên một màn trình diễn hoành tráng và sôi động nhất cho ca khúc này. Biên đạo múa của phim Anthony Van Lasst chia sẻ trong phấn khích: “Chúng tôi có trực thăng, chúng tôi có cả đoàn tàu, chúng tôi nhảy múa trên tàu, chúng tôi nhảy múa trên đồi, chúng tôi có các chàng trai nhào lộn đầy mê hoặc, chỉ có thể nói đây là một màn biểu diễn tuyệt diệu.” Dancing Queen chính là phân đoạn bạn sẽ không hề muốn bỏ lỡ khi thưởng thức tuyệt tác điện ảnh và âm nhạc Mamma Mia!: Yêu lần nữa.

Fernando bùng nổ do ngôi sao huyền thoại Cher thể hiện

Đôi bạn nổi tiếng Cher và Meryl Streep đã có cơ hội cộng tác trong Mamma Mia!: Yêu lần nữa khi Cher sẽ vào vai mẹ của Donna. Ngôi sao nhạc pop này đã không làm mọi người thất vọng thậm chí bà đã có một màn xuất hiện đầy choáng ngợp và sang chảnh từ chiếc trực thăng. Sau đó, người hâm mộ không thể hài lòng hơn khi được thưởng thức tác phẩm Fernando qua giọng hát đầy nội lực của Cher. Khung cảnh thơ mộng cùng pháo hoa và đám đông nhảy múa sẽ gợi bạn đến với không khí của phần 1 vừa náo nhiệt vừa lãng mạn và tràn đầy sức sống hoan ca như chính tinh thần của bộ phim.

Sự bùng nổ mà ca khúc Fernando mang lại chắc chắn sẽ chinh phục khán giả.

Bên cạnh các ca khúc được nhá hàng trước thềm ra mắt bộ phim, Mamma Mia!: Yêu lần nữa vẫn còn rất nhiều các bài hát được mong đợi từ khi trailer đầu tiên ra mắt như sự trở lại của Mamma Mia và hàng loạt các bài ca chưa được hé lộ. Với sự tham gia của các ngôi sao như chủ nhân tượng vàng Oscar Meryl Treep, Christine Baranski (3 đề cử Emmy và 3 đề cử Quả Cầu Vàng), Pierce Brosnan (2 lần nhận đề cử Quả Cầu Vàng), chủ nhân tượng vàng Oscar, Quả Cầu Vàng, SAG, BAFTA Colin Firth, Amanda Seyfried, Lily James… bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc đỉnh cao và chinh phục giới mộ điệu toàn cầu một lần nữa.

Mamma Mia!: Yêu lần nữakhởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 20.7.2018

Ngô Thu

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *