Thể Thao

Giải Thi đấu các môn thể dục dưỡng sinh người cao tuổi quận Long Biên năm 2023

Sáng 2/11/2023, tại Công viên Long Biên, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phối hợp cùng Ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Long Biên tổ chức Giải Thi đấu các môn thể dục dưỡng sinh người cao tuổi quận Long Biên năm 2023.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Long Biên Nguyễn Văn Khanh phát biểu khai mạc Giải thi đấu – Ảnh: CGTĐTTP

Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Long Biên (06/11/2003-06/11/2023).

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Long Biên Nguyễn Văn Khanh cho biết: Đây là giải đấu truyền thống hàng năm nhằm tạo sân chơi, động viên và gắn kết người cao tuổi trên toàn quận hăng say rèn luyện, nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, sống vui, sống khỏe và làm gương cho con cháu.

Ảnh: CGTĐTTP

Tham gia thi đấu tại giải năm nay có trên 250 vận động viên đến từ 14 Câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời quận Long Biên. Các đội thi lần lượt thực hiện 02 nội dung thi, đó là: Thi bài thể dục 56 động tác và Thi môn Bala trùy. Thời gian của mỗi bài thi lần lượt là 5 phút và 3 phút. Kết thúc mỗi bài thi, Ban Giám khảo sẽ thông báo luôn điểm thi cho các đội.

Ảnh: CGTĐTTP

Kết thúc giải đấu, Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba và giải Khuyến khích còn lại cho các đội ở mỗi nội dung thi. Vượt qua các đội thi, các vận động viên người cao tuổi đến từ phường Giang Biên đã xuất sắc đoạt giải Nhất với nội dung thi bài thể dục 56 động tác và phường Ngọc Lâm đoạt giải Nhất với nội dung thi bài Bala trùy. Giải thi đấu cũng đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, đầy hào hứng từ hội viên người cao tuổi các phường trên địa bàn quận Long Biên.

Ảnh: CGTĐTTP

Tham dự giải đấu, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Long Biên Hoàng Mạnh Cường cho biết: Long Biên có 46.773 là người cao tuổi, chiếm tỷ lệ khoảng 13,4% dân số ( tổng dân số của Long Biên là trên 347.829 người). Toàn quận hiện có 254 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ với hơn 17.914 hội viên thường xuyên tham gia. Hoạt động câu lạc bộ người cao tuổi với nhiều loại hình phong phú đa dạng và sôi nổi như: Câu lạc bộ văn nghệ – thể dục thể thao; Câu lạc bộ thơ, cờ tướng, bóng bàn, sức khỏe ngoài trời, thức vũ kinh; Câu lạc bộ dinh dưỡng… được tổ chức từ các chi hội và tổ hội.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi – Ảnh: CGTĐTTP

Không chỉ tổ chức các hoạt động thường xuyên, Hội Người cao tuổi quận Long Biên còn tích cực tham gia nhiều cuộc thi do Trung ương và Thành phố tổ chức. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Hội Người cao tuổi quận Long Biên đã giành được 02 Huy chương Vàng toàn quốc môn bóng chuyền hơi được tổ chức tại tỉnh Bắc Cạn; Huy chương Vàng (đội nữ), Huy chương Đồng (đội nam) môn bóng chuyền hơi cấp Thành phố; Giải Nhì Liên hoan tiếng hát người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2023…

Linh Phạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *