Thế thao thành tích cao

Giải U19 nữ Quốc gia 2020: Hà Nội Watabe bảo vệ thành công ngôi vô địch

Mặc dù chỉ giành được 1 điểm ở lượt đấu cuối giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia 2020, nhưng U19 Hà Nội Watabe vẫn chính thức lên ngôi vô địch.

Hà Nội Watabe đã lên ngôi ngôi Vô địch sớm trước 2 vòng đấu, thế nên ở lượt đấu cuối giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia 2020 diễn ra chiều 28/9, trước một đối thủ mạnh U19 PP Hà Nam 1, U19 Hà Nội Watabe vẫn chỉ bố trí đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị bởi lẽ trước đó họ đã chính thức vô địch.


Dù chỉ tung ra sân đôi hình không phải mạnh nhất, nhưng Hà Nội Watabe lại là đội có bàn thắng dẫn trước. Phút 52 của trận đấu, lợi dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự đối phương, Đặng Thanh Thảo (48) bất ngờ ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Hà Nội Watabe ở cự ly gần. Và phải đến phút 63, những nỗ lực của Phong Phú Hà Nam I tìm lại được bàn san bằng tỉ số 1-1, ấn định kết quả hòa 1-1. Và kết quả hòa này cũng không làm giảm đi niềm vui trong ngày Hà Nội Watabe nhận cúp vô địch.

Hà Nội Watabe và chiếc cúp vô địch tại giải bóng đá nữ U19 Quốc gia 2020.

Tại giải đấu năm nay, với lực lượng mạnh và đồng đều gồm hàng loạt tuyển thủ U19 cùng tuyển thủ QG Ngân Thị Vạn Sự, đội bóng Thủ đô đã chứng minh sức mạnh vượt trội khi thắng tới 8 trận và hòa 2 trận, được 26 điểm cùng hiệu số +20 bàn. Với kết quả này, U19 Hà Nội đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia.

Cầu thủ Nguyễn Thị Thùy Anh của đội Hà Nội Watabe nhận giải “Thủ môn xuất sắc nhất giải” – Ảnh: BTC.

Vị trí á quân của giải đấu năm nay thuộc về U19 nữ Than KSVN với 22 điểm cùng hiệu số +16. U19 PP Hà Nam 1 đứng thứ 3 chung cuộc với 14 điểm. Đội bóng gây bất ngờ nhất là U19 nữ Sơn La khi đã có một giải đấu xuất sắc và kết thúc ở vị trí thứ 5 chung cuộc dù đội hình gồm toàn những cầu thủ mới chỉ 16, 17 tuổi.

Minh Tuấn

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *