Tiêu điểm Hà Nội

Hà Nội chung tay đẩy lùi dịch COVID -19

Việc phòng, chống dịch COVID -19 của Hà Nội đã nhận được sự chung tay vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, của các tầng lớp Nhân dân, các lực lượng y, bác sĩ, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở. 

Chưa bao giờ cả thế giới đứng trước đại dịch với số người mắc bệnh lớn như vậy: Tính đến ngày 07/7/2021, đã có 185 triệu  người nhiễm COVID -19. Ở Việt Nam, ngay khi phát hiện những ca bệnh đầu tiên, chúng ta đã thực hiện phương châm “chống dịch như chống giặc”; cả hệ thống chính trị đều vào cuộc nên đã cơ bản kiểm soát được tình hình và trở thành điểm sáng trong phòng, chống dịch COVID -19, được nhiều nước trên thế giới ca ngợi và học tập. Tuy nhiên, tính đến ngày 07/7/2021, Việt Nam đã có  hơn 20 nghìn ca nghi nhiễm trong nước và nhập cảnh.

Tại Hà Nội – địa phương có mật độ dân số cao, là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa và là đầu mối giao thông của cả nước… nên là nơi tiềm ẩn nguy nhiều nguy cơ bùng phát các ổ dịch COVID -19. Đến ngày 28/6, Hà Nội đã có 287 người nhiễm COVID -19. 3 đợt dịch COVID -19 vừa qua, Hà Nội đã tích cực, chủ động trong phòng, chống dịch, không để nguy cơ dịch bệnh lây lan. Đợt dịch thứ 4 được tính từ ngày 27/4/2021, khi xuất hiện những ca bệnh đầu tiên ở huyện Đông Anh. Ngày 27/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có Công điện số 03 tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn thành phố, trong đó nhấn mạnh tất cả các ban, ngành, địa phương đều sẵn sàng với tinh thần cao nhất để ứng phó với dịch bệnh; mọi người dân nâng cao ý thức thực hiện thông điệp 5K. Thành phố hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết.

Đợt dịch lần thứ 4 này, Hà Nội thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ như: Chủ động tấn công, khống chế thành công 16 chùm ca bệnh bằng công thức “khoanh vùng gọn, kiểm soát chặt”, “3 lớp”, “3 trước”, “4 tại chỗ”, thực hiện nghiêm 5K; kiểm soát chặt chẽ, khoa học di biến động những người đi, đến, ở từ các vùng có dịch; chủ động xét nghiệm sàng lọc những khu vực nguy cơ…Đợt dịch này, Hà Nội chủ trương phải chỉ ra được vùng cần cách ly để bảo đảm an toàn. Tránh khoanh vùng quá rộng ảnh hưởng đến đời sống người dân. Những vùng đã an toàn thì phải sớm đưa đời sống người dân về bình thường.

Sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp. Trên địa bàn liên tiếp phát sinh những ca bệnh mới, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao do người dân từ các nơi trở về Hà Nội. Trước tình hình đó, thành phố Hà Nội đã từng bước tăng cấp độ phòng, chống dịch bệnh. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các Công điện số 04, số 05, số 06 tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh. Thành phố tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, cửa hàng trò chơi điện tử từ 0 giờ ngày 30/4. Từ 17 giờ ngày 3/5, các khu di tích, cơ sở tôn giáo dừng đón khách; dừng hoạt động các quán ăn, uống đường phố, nhà hàng bán đồ ăn uống trong nhà phải thực hiện giãn theo quy định… Thành phố yêu cầu người dân đi từ các tỉnh về phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc. Ngày 3/5, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản cho học sinh Hà Nội tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ 4/5. Ngày 4/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID -19 yêu cầu tạm dừng hoạt động tại rạp chiếu phim, cơ sở massage, spa, gym, sân vận động từ 0 giờ ngày 5/5 v.v.

Đoàn xe tuyên truyền lưu động của Sở VHTT Hà Nội tuyên truyền cổ động về cuộc Bầu cử  Quốc hội, HĐND các cấp và phòng, chống dịch COVID -19.   

 Việc phòng, chống dịch COVID -19 của Hà Nội đã nhận được sự chung tay vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, của các tầng lớp Nhân dân, các lực lượng y, bác sĩ, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở.  Ngành Y tế rà soát, hoàn chỉnh các phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống, làm tốt việc ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng dập dịch, điều trị hiệu quả. MTTQ thành phố đã vận động ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID -19;  xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực xã hội hóa để triển khai việc mua và tiêm vắc xin phòng dịch COVID -19 cho người dân Thủ đô. Ngành Văn hóa Thông tin (VHTT) và các cơ quan báo chí đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID -19; yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm “thông điệp 5K”, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, các khu, điểm du lịch; bảo tàng, hệ thống rạp chiếu phim, di tích, danh lam thắng cảnh; nơi tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; địa điểm tổ chức lễ hội. Đoàn thanh niên và ngành VHTT đã tổ chức nhiều đợt thông tin tuyên truyền, cổ động về phòng, chống dịch, bệnh COVID -19. Các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID -19 …

Chương trình “Chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID -19” của Hà Nội

Ảnh: Internet

 Đối với mỗi người dân, để phòng, chống dịch COVID -19 thật tốt, cần phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện tốt thông điệp “5K”. Đó là khẩu trang (mang khẩu trang khi ra đường hoặc tại các nơi công cộng); Khử khuẩn (tại nơi ở, nơi làm việc và thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hay xà phòng); Không tụ tập đông người; Khoảng cách (tối thiểu là 2 mét tại những nơi đông người); Khai báo y tế (khi về từ nước ngoài hoặc từ vùng dịch). Khuyến khích mọi người dân cài đặt ứng dụng Bluzone trên điện thoại để phát hiện những trường hợp tiếp xúc gần.

Để tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID -19,  tối 19/6/2021, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức sự kiện “Hà Nội chung tay hành động đẩy lùi dịch COVID -19”. Chương trình một lần nữa thể hiện tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và quyết tâm cao nhất của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hà Nội nhằm thực hiện mục tiêu tiêm chủng vắc-xin mở rộng, đảm bảo lộ trình bao phủ cho toàn thể Nhân dân Thủ đô, để tạo miễn dịch cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Hiện tình hình nhiễm COVID – 19 hiện có nhiều diễn biến phức tạp, từ 05 – 07/7/2021, Hà Nội đã có thêm 16 ca nhiễm mới. Trước tình hình trên, ngày 07/7/2021, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh.  Công điện yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, và xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19…

 

Thanh Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *