Thế thao thành tích cao

Hà Nội giành ngôi vô địch giải Điền kinh trẻ quốc gia năm 2018

Sau 6 ngày thi đấu, giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2018 đã chính thức khép lại vào sáng ngày 6/8 với ngôi vô địch thuộc về đoàn Hà Nội.

Diễn ra từ ngày 1/8 đến 6/8, tại SVĐ Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh, Giải Vô địch Điền kinh trẻ quốc gia năm 2018 có sự tham gia của 48 đoàn, trong đó phải có những đơn vị mạnh như: Hà Nội, Quân đội, Đà Nẵng, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an nhân dân, Hà Tĩnh, Quảng Ninh…

Trao giải cho các VĐV có thành tích xuất sắc tại giải.

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi và quyết liệt, đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành ngôi vô địch với 21 huy chương các loại (trong đó có 9 HCV, 06 HCB và 06 HCĐ). Xếp thứ Nhì là đoàn Quân đội với 15 huy chương (06 HCV, 03 HCB và 06 HCĐ). Đứng thứ 3 thuộc về Đà Nẵng với 12 huy chương (04 HCV, 06 HCB và 02 HCĐ). Đoàn chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh xếp vị trí thứ 7 với 03 HCV, 03 HCB và 02 HCĐ.

Các VĐV tranh tài 47 bộ huy chương ở 23 nội dung dành cho nam gồm: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m, 3000m CNV 110m rào (0,991m), 400m rào (0,914m), đi bộ 10.000m; TS 4x100m, TS 4x400m, TS 4x800m; Nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước (ván 13m); Đẩy tạ (7,260kg), ném lao (800gr), ném đĩa (1,750kg), ném búa (7,260kg); 8 môn phối hợp: Ngày thứ nhất: 100m, nhảy xa, đẩy tạ (7,260kg), 400m. Ngày thứ hai: 110m rào (0,991m), nhảy cao, ném lao (800gr), 1000m. 23 nội dung dành cho nữ gồm: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 3000m CNV 100m rào (0,838m), 400m rào (0,762m), đi bộ 5.000m; TS 4x100m, TS 4x400m, TS 4x800m; Nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước (ván 11m); Đẩy tạ (4,000kg), ném lao (600gr), ném đĩa (1,000kg), ném búa (4,000kg); 7 môn phối hợp và một nội dung Tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam, nữ.
Tại giải đấu, nhiều VĐV trẻ đã có sự tiến bộ vượt bậc với nhiều kỷ lục quốc gia trẻ được thiết lập, như: Nguyễn Thị Đào (7 môn phối hợp), Hoàng Thị Trinh (Đi bộ 5000m nữ), Bùi Lưu Phương Ngân (Ném búa nữ), Lê Văn Thao (5000m nam, Nguyễn Tiến Trọng (Nhảy xa nam), Nguyễn Trung Cường (3000m nam vượt chướng ngại vật)…
Qua giải đấu này cho thấy các địa phương đã có sự đầu tư nhất định với môn điền kinh. Điều đó được thể hiện ở chỗ giải ngày càng thu hút nhiều đơn vị tham gia, đồng thời thành tích của các VĐV cũng có những bước tiến vượt bậc. Kết quả cho thấy, giải đấu này là trong số 48 đoàn tham dự thì có 16 đoàn giành HCV, trong đó đứng đầu là Hà Nội giành tới 9 HCV.
Đây là giải đấu thường niên do Tổng cục TDTT, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo vận động viên Điền kinh trẻ tại các địa phương, ngành; đồng thời là dịp để các nhà chuyên môn tuyển chọn vận động viên xuất sắc, bổ sung vào đội tuyển điền kinh quốc gia, chuẩn bị lực lượng cho việc tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 năm 2019 (SEA Games 30).

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *