Hà Nội đẹp

Hà Nội vận động được hơn 2 tỷ đồng và 4.167 thiết bị học trực tuyến tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh

Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp thuộc Thành phố đã vận động được trên 2 tỷ đồng tiền mặt và 4.167 thiết bị học trực tuyến; phối hợp với các tổ chức thành viên, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 2.185 bộ máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh… cho các em học sinh trên địa bàn thành phố phục vụ việc học trực tuyến và học tập lâu dài.

Dịch bệnh COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng nặng nề cho đời sống kinh tế – xã hội. Để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho học sinh nên hiện nay học sinh các cấp trên địa bàn Thành phố đã chuyển sang học trực tuyến. Đây vừa là giải pháp tạm thời, vừa là một phần của công việc chuyển đổi số để phát triển nền giáo dục hiện đại cho hiện tại và tương lai.

 Một trong những vấn đề nảy sinh khi tổ chức dạy, học trực tuyến tại những địa phương bị ảnh hưởng dịch bệnh là thiếu thiết bị học và thiếu sóng. Hiện nay, qua thống kê ban đầu trên địa bàn Thành phố có trên 10.000 học sinh thiếu, không có thiết bị học tập, nhiều học sinh có thiết bị nhưng chất lượng kém không đảm bảo cho việc học trực tuyến, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Điều này có thể dẫn đến hệ quả thiếu công bằng trong tiếp cận giáo dục, ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học.

Với mong muốn kịp thời trang bị thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Thành phố, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP và các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ kinh phí, thiết bị học trực tuyến như: Máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, thiết bị thu sóng wifi, sim Data…

Tính đến nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp thuộc Thành phố đã vận động được tiền mặt trên 02 tỷ đồng và 4.167 thiết bị học trực tuyến; đồng thời đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng 2.185 bộ máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh… cho các em học sinh trên địa bàn thành phố.

Chiều 7/10/2021, tại Thị xã Sơn Tây, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tổ chức trao tặng 25 bộ máy vi tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của thị xã Sơn Tây và các huyện: Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất. Món quà ý nghĩa này do Hội Thánh Ánh sáng Thật – Hà Nội ủng hộ. Đây là đợt trao tặng thứ 2. Đợt 1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã trao tặng 43 bộ máy vi tính tới 43 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.(trong đó, Đại Tràng Pháp Hoa của Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội ủng hộ 10 bộ, Ban Hoằng pháp của Thành hội Phật giáo thành phố Hà Nội ủng hộ 15 bộ, Công ty Cổ phần Hanel ủng hộ 18 bộ).

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Lan Hương – Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm ủng hộ đầy trách nhiệm của  Hội Thánh Ánh Sáng Thật – Hà Nội đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và trao tặng máy tính cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những nghĩa cử cao đẹp này chắc chắn sẽ lan tỏa và góp phần tô đẹp thêm truyền thống “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc ta.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình hãy tiếp tục quan tâm, ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Thành phố để mọi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được trang bị thiết bị điện tử phục vụ việc học trực tuyến và học tập lâu dài.

Minh Nguyễn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *