Các loại hình khác

Hoàn thiện công tác chuẩn bị Đại lễ

​Khi đồng hồ đếm ngược tại hồ Hoàn Kiếm Hà Nội báo hiệu chỉ còn 8 ngày nữa là tới khai mạc Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, không khí chuẩn bị Đại lễ càng trở nên khẩn trương, ráo riết. Cả Hà Nội đang bước vào giai đoạn gấp rút, sẵn sàng đón thời khắc Thủ đô tròn nghìn năm tuổi

Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc chào mừng Đại lễ – Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long trong những ngày qua liên tục có các công văn chỉ đạo ráo riết hoàn thiện các công việc phục vụ Đại Lễ.

Đặc biệt là công tác lễ tân, cách đây hơn nửa tháng, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao – Trưởng Tiểu Ban Lễ tân chủ trì, khẩn trương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và UBND TP. Hà Nội lập danh sách khách mời, chương trình lễ tân cụ thể, có kế hoạch phân công thực hiện, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Hiện nay Đề án lễ tân phục vụ Đại lễ do Bộ Ngoại giao và UBND TP. Hà Nội đã hoàn tất và được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đồng ý về nguyên tắc.

Về khách mời trong nước, UBND TP Hà Nội đã đề xuất với Phó Thủ tướng danh sách khách mời là đại biểu Trung ương, đại biểu TP Hà Nội, trong đó riêng cấp huyện của thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng chỉ đạo mỗi quận, huyện, thị xã mời 1 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt.

Phó Thủ tướng chỉ đạo mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mời 2 đại biểu là Lãnh đạo chủ chốt dự Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội trong ngày 9 và 10/10/2010.

Lực lượng Cảnh sát biển tham gia diễu binh, diễu hành

Như đã đưa tin trước đó, theo đề án kịch bản ban đầu, sẽ có hơn 18.000 người tham dự lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, trong đó khối diễu binh, diễu hành khoảng 9.000 người gồm 5 khối nghi trượng, 16 khối diễu binh và 27 khối diễu hành.

Đến nay, các khối diễu binh, diễu hành được phép bổ sung thêm một số khối như đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, khối đại diện kiều bào ta ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao tổ chức;…

Ngày 21/9/2010, Phó Thủ tướng có công văn bổ sung 1 khối của lực lượng Cảnh sát biển tham gia Lễ mít tinh diễu binh, diễu hành vào sáng 10/10/2010 tại Quảng trường Ba Đình. Thông tin trên website Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho hay, theo kịch bản khối đi của lực lượng Cảnh sát Biển Quân đội nhân dân Việt Nam (16 hàng x 10 hàng) sẽ đi sau khối chiến sĩ đặc công.

Hiện nay trên các tuyến phố Hà Nội đang ngập tràn không khí đón chào Đại lễ. Nhiều cổng chào, tiểu cảnh hoa, pa – nô đã được dựng lên tại nhiều điểm danh lam thắng cảnh của Thủ đô, trên nhiều tuyến giao thông nội thành. Cùng đó, hàng loạt công trình mới đã được gắn biển, nhiều di tích quan trọng cũng đã được tu bổ… Tất cả đều đã sẵn sàng chào mừng Đại lễ.

Quốc Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *