Hà Nội đẹp

Hội LHPN Mê Linh xã hội hóa trên 3 tỷ đồng xây dựng đoạn đường tự quản, cải tạo sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh – sạch – đẹp

Với sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lựa chọn nội dung và hình thức triển khai phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương, Hội LHPN Mê Linh đã vận động hội viên và gia đình ủng hộ trên 3 tỷ đồng để cải tạo, làm đẹp 26 sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh – sạch – đẹp và thân thiện với môi trường, xây dựng và duy trì 247 đoạn đường do phụ nữ tự quản.

Hội LHPN huyện Mê Linh đẩy mạnh hoạt động xây dựng Đoạn đường nở hoa do phụ nữ tự quản. Ảnh: Bích Thảo.

Nhằm xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, 100% cơ sở hội phụ nữ huyện Mê Linh đã đăng ký thực hiện có hiệu quả các phong trào, hoạt động, phần việc của mình, trọng tâm là đăng ký đảm nhận công tác vệ sinh môi trường, quét dọn, trồng đường hoa; vận động hội viên hiến đất, góp công, góp của xây dựng các các công trình công cộng.
Các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện đã chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền vận động hội viên lắp đặt đèn đường chiếu sáng trên các trục đường liên xóm; ra quân tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải; lắp đặt thùng rác tại các khu vực công cộng và trên một số cánh đồng; vận động hội viên duy trì tham gia vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần.
Đặc biệt, các cơ sở hội còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và tiêu chí “sạch ruộng đồng”, “phát động ra quân vệ sinh môi trường – làm sạch đồng ruộng tham gia xây dựng nông thôn mới”, thu gom chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng; tham gia trồng, chăm sóc các tuyến đường hoa,…
Hàng năm, Hội LHPN huyện Mê Linh đã chỉ đạo các hội cơ sở đăng ký thực hiện, xây dựng các điểm sinh hoạt cộng đồng xanh – sạch – đẹp và thân thiện với môi trường, xây dựng các đoạn đường nở hoa, vẽ tranh bích họa một số trường học, nhà văn hóa,… Đến nay, toàn hội đã vận động hội viên và gia đình ủng hộ trên 3 tỷ đồng để cải tạo, làm đẹp 26 sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh – sạch – đẹp và thân thiện với môi trường, xây dựng và duy trì 247 đoạn đường do phụ nữ tự quản.
Bên cạnh đó, các cấp hội cũng tích cực trong công tác tuyên truyền cho trên 44.500 lượt hội viên về nội dung phong trào“chống rác thải nhựa” và mô hình “phụ nữ nói không với bếp than tổ ong”, “mô hình hạn chế sử dụng túi nilon”,… Tích cực truyền thông về chống rác thải nhựa, đã phát 10.000 chai thủy tinh cho các đại biểu, nhiều chị em đã sử dụng làn nhựa và một số sản phẩm túi đựng thân thiện với môi trường để đi chợ…
Thông qua các hoạt động trên, phụ nữ huyện Mê Linh đã góp phần xây dựng một môi trường sống xanh – sạch – đẹp, lan tỏa ý nghĩa chương trình, huy động cả cộng đồng cùng chung tay thực hiện; đồng thời cũng góp phần vào phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tuyền Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *