Chưa được phân loại

Hội nghị ban chấp hành Hội thể thao giải trí Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ I (2020-2025)

Sáng ngày 15/01, tại Trung tâm Văn hoá quận Đống Đa (Hà Nội), đã diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Hội thể thao giải trí TP Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội thể thao giải trí Hà Nội được hình thành từ cộng đồng các môn thể thao đang được xã hội đặc biệt yêu thích.hội thể thao giải trí Hà Nội đã quy tụ gần 15 môn thể thao khác nhau chia thành 3 nhóm, nhóm 1 gồm các bộ môn khiêu vũ thể thao, thể dục thẩm mỹ,  các môn vũ đạo giải trí kết hợp vận động với âm nhạc như : hip hop, flashmob, múa cột, múa bụng…Nhóm 2 gồm các môn thể thao có tính giải trí mạo hiểm như: leo núi, trượt patanh trên ván, parkour), nhóm 3 gồm các môn bóng đá nghệ thuật biểu diễn  – kết hợp với các thể loại vận động giải trí cùng các môn thể thao giải trí khác được du nhập trên thế giới.

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí là uỷ viên Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ I ( 2020 – 2025), các đồng chí là uỷ viên Ban kiểm tra hội. Hội nghị đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hành động năm 2022 với những mục tiêu cụ thể ở 5 lĩnh vực: Đối ngoại; Phát triển thương hiệu marketing, truyền thông; Quản lý, cơ cấu tổ chức, hành chính nhân sự của Hội; Quy trình tổ chức thi đấu các môn và tham gia sự kiện; Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức hoạt động biểu diễn năm 2021 – 2022 tầm nhìn năm 2025.

Để thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, Ban Thường vụ đã chủ động chỉ đạo thành lập khối Văn phòng và các ban chức năng của Hội. Đồng thời đã lấy ý kiến biểu quyết của Ban chấp hành ngày 03/01/2021 về việc thông qua “Bộ quy chế và nội dung mẫu hoàn chỉnh các ban của Hội và dự thảo bước đầu kiện toàn một số chức danh” của hội. Kết quả, Ban chấp hành đã thống nhất 64% ý kiến thông qua.

Ông Nguyễn Hữu Hùng – Tổng thư kí kiêm Phó Chủ tịch Hội thể thao giải trí Hà Nội

Sau một thời gian đi vào hoạt động, ban Thường vụ nhận thấy cần tiếp tục củng cổ và kiện toàn bộ máy nhân sự của Hội để tìm kiếm những nhân sự có tâm, có tài để cùng chung tay phát triển Hội. Hội đã bổ nhiệm 5 đồng chí vào Ban Chấp Hành: Bà Trương Thị Ny  – Chủ tịch HĐQT Công ty CP BAFANCE, Ông Lê Văn Thăng – Phó GĐ công ty TNHH Recsports Việt Nam, Ông Đỗ Kim Phúc – Chủ nhiệm CLB bóng đá nghệ thuật, Bà Lò Thị Oanh – HLV giải phóng hình thể, Ông Phạm Hoàng Nam – GĐ công ty truyền thông VUV Media. Hội cũng đã quyết định bổ nhiệm nhân sự của Văn phòng và các ban chức năng của Hội:

  1. Ông Nguyễn Hải Anh – Trưởng môn Dancesports, Break Dance (Breaking)
  2. Bà Thân Ngọc Hà Vân – Trưởng môn Múa bụng, Múa cột
  3. Ông Đỗ Ngọc Linh – Trưởng bộ môn ván trượt
  4. Bà Vũ Thị Mai Phương – Trưởng bộ môn Thể dục Aerobic
  5. Ông Lâm Quốc Phương – Trưởng bộ môn Vũ đạo giải trí nhảy múa vận động kết hợp với nhạc (Dance fitness)
  6. Bà Đặng Thị Thu Thuỷ – Trưởng bộ môn Vũ đạo giải trí nhảy múa vận động kết hợp với nhạc (Flashmob Dance)
  7. Bà Phạm Thị Thanh Hương – Phó ban truyền thông và đối ngoại
  8. Bà Trương Thị Ny – Cố vấn ban Truyền thông và Tài chính
  9. Ông Lê Văn Thăng – Trưởng bộ môn Recsports
  10. Ông Đỗ Kim Phúc – Trưởng bộ môn Bóng đá nghệ thuật.

“Lễ trao quyết định bổ nhiệm các Trưởng bộ môn – các phòng ban chức năng của Hội”

Tại hội nghị ban chấp hành hội lần thứ 3 nhiệm kỳ I, Hội thể thao giải trí thành phố Hà Nội cũng tiến hành nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua nghị quyết hội nghị, phát động thi đua và ký kết giao ước với 3 đối tác: Viện nghiên cứu phát triển doanh nhân Việt Nam – Asean, Công ty CP truyền hình Invest TV và công ty TNHH Recsports Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Hội thể thao giải trí TP Hà Nội (trái) – Bà Lê Thị Huyền Trang – Viện trưởng Viện nghiên cứu nghiên cứu phát triển doanh nhân Việt Nam Asean (phải)

Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Hội thể thao giải trí TP Hà Nội (trái) – Ông Nguyễn Thăng Long – Phó TGĐ Công ty cổ phần truyền hình Invest TV (Phải)

Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Hội thể thao giải trí TP Hà Nội (trái) – Ông Lê Văn Thắng – Phó GD công ty TNHH Recsports Việt Nam (phải)

Trúc Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *