Thế thao thành tích cao

Hội nghị Trưởng đoàn Đại hội thể thao toàn quốc VIII năm 2018

Sáng 23/11, tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII năm 2018 đã tổ chức Hội nghị trưởng đoàn với sự góp mặt đầy đủ của 65 đại diện, lãnh đạo địa phương, ngành.

Tính đến thời điểm Hội nghị diễn ra đã có 3 môn nằm trong chương trình thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc 2018 đã kết thúc là bóng chuyền bãi biển, bóng rổ 5×5 và khiêu vũ thể thao. Đã có 34/65 đơn vị đạt được huy chương ở các môn dự tranh sớm trước ngày khai mạc.

Quang cảnh hội nghị

Con số này bước đầu phản ánh tương đối chính xác bức tranh toàn cảnh về chuyên môn của Đại hội cũng như hiệu quả đầu tư cho lĩnh vực thể thao.
Sau 6 ngày thi đấu, tính đến hết ngày 22/11, đoàn Hà Nội đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 17 HCV, 15 HCB, 13 HCĐ. Tạm xếp vị trí thứ hai là đoàn Tp.Hồ Chí Minh với 11 HCV, 14 HCB và 9 HCĐ. Đoàn Bình Dương xếp vị trí thứ 3 với 06 HCV, 02 HCB, 01 HCĐ).
Theo Ban tổ chức, nhìn chung công tác tổ chức các môn thi trong chương trình Đại hội được triển khai tốt, đảm bảo an toàn. Ban tổ chức đã chỉ đạo các địa điểm thi đấu mở cửa tự do cho nhân dân vào xem các cuộc thi đấu. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra, Đại hội đã có một vài sự cố xảy ra trong quá trình tổ chức các môn thi (như ở môn Bóng rổ 5×5 – PV). Phó tổng cục trưởng đã đề nghị Tiểu ban Chuyên môn kỹ thuật cần sát sao hơn nữa để các môn thi đấu sau diễn ra an toàn, thành công.

Ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT chủ trì Hội nghị.

Ngoài vấn đề chuyên môn trong công tác tổ chức, đại diện các đoàn thể thao địa phương cũng cho thấy sự quan tâm rất lớn đến các mảng công tác khác như an ninh, an toàn và đảm bảo y tế cho các VĐV, HLV trong thời gian tham dự Đại hội. Trong thời gian diễn ra Đại hội tại Hà Nội từ ngày 15/11 đến 10/12 có một số lượng rất lớn thành viên của 65 đoàn thể thao địa phương góp mặt và sự đảm bảo trong sinh hoạt (chuyện ăn, ở, di chuyển…) ảnh hưởng rất lớn tới thành tích chung của mỗi đoàn. Vì thế, nhiều đoàn mong muốn phía địa phương đăng cai tăng cường vai trò, trách nhiệm để đảm bảo tối đa an toàn cho các VĐV, HLV.
Trả lời về vấn đề này, ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: Về công tác đảm bảo an ninh – giao thông: Công an thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn tại Lễ Khai mạc, Bế mạc và các cuộc thi đấu tại Đại hội. Đồng thời xây dựng phương án điều hành giao thông, bố trí điểm đỗ xe cho các đại biểu, các đoàn và nhân dân tham dự lễ khai mạc, bế mạc và các cuộc thi đấu tại Đại hội. Nhìn chung cho đến nay các cuộc thi đấu trong chương trình Đại hội được bảo vệ an toàn; trật tự, an ninh được bảo đảm.
Về công tác Y tế và kiểm tra Doping: Tiểu ban Y tế và kiểm tra Doping đã ban hành Kế hoạch công tác y tế phục vụ Đại hội; thành lập các tổ y tế phục vụ Lễ Khai mạc, Bế mạc và trực tại các địa điểm thi đấu (mỗi tổ y tế gồm 2 bác sỹ, 2 điều dưỡng, 1 xe ô tô cứu thương và đảm bảo cơ số thuốc và trang bị y tế theo quy định); chỉ đạo các địa điểm thi đấu, khách sạn có vận động viên ăn, nghỉ phải cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh cơ sở, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Cũng tại Hội nghị, nhiều vấn đề khúc mắc của các đoàn đã được BTC giải đáp thỏa đáng và những bài học trong công tác tổ chức cũng như yêu cầu cho Lễ khai mạc của BTC đều được phổ biến cụ thể.
Theo đó, Lễ khai mạc Đại hội thể thao toàn quốc VIII năm 2018 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 25/11 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Chính vì thế Tổng cục trưởng cũng đề nghị các đoàn có địa điểm ở xa cần lưu ý thời gian, mỗi đoàn diễu hành là 50 người.

P.V

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *