Thế thao thành tích cao

Sớm kiện toàn Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018

Nhằm sớm kiện toàn Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đệ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 1/3 Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã có buổi làm việc với lãnh đạo ngành Thể dục Thể thao […]

Nhằm sớm kiện toàn Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đệ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 1/3 Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải đã có buổi làm việc với lãnh đạo ngành Thể dục Thể thao và tổ soạn thảo Đề án.

TDTT14-49959
Hà Nội là địa phương đăng cai Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Theo kế hoạch, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII sẽ diễn ra vào tháng 12 năm 2018, sẽ có khoảng 34 môn Thể thao được lựa chọn tranh tài. Trong đó, hầu hết các môn Thể thao trọng điểm nằm trong hệ thống thi đấu của Olympic và Asiad.
Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII là Đại hội Thể thao thành tích cao lớn nhất cả nước, tập hợp vận động viên xuất sắc của các tỉnh, thành phố và các ngành Quân Đội, Công An tham dự.
Với chủ trương của Chính phủ, việc nâng cấp sửa chữa, các công trình Thể thao phục vụ tổ chức thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII được thực hiện theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Không sử dụng ngân sách nhà nước xây mới công trình Thể dục Thể thao phục vụ Đại hội. Tích cực huy động các nguồn lực xã hội tự nguyện đóng góp vào viêc xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức Đại hội. Trước yêu cầu đó, Hà Nội là địa phương đăng cai sự kiện này.
Hiện, Hà Nội đang sở hữu rất nhiều công trình Thể thao trong điểm của quốc gia cũng như nhiều hạ tầng cơ sở vật chất đảm bảo tốt những điều kiện của Ban tổ chức Đại hội đề ra như: sân vận động Mỹ Đình, Cung Thể thao dưới nước, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, sân vận động Hàng Đẫy, Nhà thi đấu Quần Ngựa, Trịnh Hoài Đức, Cầu Giấy, Từ Liêm…
Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Khánh Hải yêu cầu, Tổng cục Thể dục Thể thao, tổ soạn thảo Đề án sớm kiện toàn, hoàn chỉnh Đề án sớm đệ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Từ đó, công tác triển khai và chuẩn bị hướng tới Đại hội được chu đáo, hiệu quả hơn. Tuy nhiên, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đề nghị: Tổng cục Thể dục Thể thao cần cân nhắc và xem xét kỹ trong việc lựa chọn các môn thi Thể thao thi đấu tại Đại hội. Ngoài việc chú trọng tới các môn Thể thao trọng điểm của Olympic và Asiad thì cũng không thể bỏ qua các môn Thể thao dân tộc hay thế mạnh của Thể thao Việt Nam trong nhiều năm qua.

 

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *