Gia đình

Hội Phụ nữ huyện Thường Tín tích cực xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc

Việc xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc được gắn kết với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 92% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đạt “Gia đình 5 không 3 sạch” và “Gia đình văn minh, hạnh phúc”.

Những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Thường Tín đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào, góp phần thiết thực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Trong đó, các cấp hội phụ nữ đã triển khai hiệu quả việc xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. Việc xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc được gắn kết với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Đến cuối năm 2020, toàn huyện có 92% gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đạt “Gia đình 5 không 3 sạch” và “Gia đình văn minh, hạnh phúc”.

Việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc được Hội LHPN huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt góp phần giúp hội viên phụ nữ khẳng định vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội. Hội Phụ nữ huyện đã tập trung đổi mới nội dung, biện pháp chỉ đạo cơ sở thực hiện theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Hội viên phụ nữ được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế

Ảnh:Xuân Tiến

Từ đầu năm 2021 đến nay, quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ, các cấp Hội  trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Phối hợp tổ chức 11 Hội  nghị tuyên truyền về an toàn thực phẩm, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh cho 945 hội viên tham dự; phối hợp tổ chức tọa đàm bàn giải pháp giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình… Qua đó cung cấp nhiều kiến thức bổ ích giúp chị em phụ nữ thực hiện tốt hơn thiên chức làm mẹ, làm vợ, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Hội LHPN huyện duy trì 206/206 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, chủ động phát hiện, phòng ngừa và phối hợp giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ trẻ em.

Một buổi truyền thông về chính sách dân số (ảnh minh họa)

                                                                                        Ảnh : Phương Thanh

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc và vai trò chủ thể của chị em tham gia phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, hoạt động nhân đạo từ thiện được các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện. Các cấp Hội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10). Đặc biệt, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp các gia đình, hội viên gặp khó khăn do đại dịch; hỗ trợ lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch; xây dựng gia đình thành “hậu phương ” vững chắc trong phòng, chống dịch tại cơ sở…Các cấp Hội phụ nữ huyện đã ủng hộ và vận động ủng hộ được hơn 472 triệu đồng; 600 thùng sữa, nước, nước ngọt các loại; 169 thùng mỳ tôm; 01 thùng bột canh; 2.217kg rau, củ, quả các loại; 1.202kg gạo; 2560 quả trứng; 9000 khẩu trang y tế; 221 mũ chắn giọt bắn… Huyện Hội và cơ sở Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các chiến sỹ tuyến đầu phòng chống dịch. Qua đó, góp phần quan trọng để huyện Thường Tín thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế – xã hội.

Song song với với đó, Hội luôn chú trọng, quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững  nhằm giúp hội viên phụ nữ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Từ đó, chị em có điều kiện tham gia các phong trào, hoạt động xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và khẳng định vai trò bản thân trong các hoạt động xã hội. Trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, các cấp chính quyền và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ đã phối hợp với các ngành, đoàn thể huyện hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm cho trên 3.500 lao động/năm trong đó lao động nữ chiếm trên 60%…

Các hoạt động thiết thực mà Hội LHPN huyện Thường Tín  triển khai đã  góp phần vào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở cũng như kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Qua đó, khẳng định được vai trò của các cấp hội phụ nữ trong thời kỳ mới.

Phú An 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *