Tin tức - Sự kiện

Hội thảo “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các địa điểm văn hóa của Hà Nội”

 Sáng 30/5, tại Thư viện Hà Nội, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), Trung tâm Nghiên cứu và Trợ giúp Phát triển cộng đồng (CDS) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các địa […]

 Sáng 30/5, tại Thư viện Hà Nội, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá (Bộ Y tế), Trung tâm Nghiên cứu và Trợ giúp Phát triển cộng đồng (CDS) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các địa điểm văn hóa của Hà Nội”.

Tham dự hội thảo có: Bà Đoàn Thu Huyền – Đại diện Quỹ Phòng chống Tác hại thuốc lá, Bộ Y Tế; Ông Trần Quốc Bình – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Trợ giúp Phát triển cộng đồng (CDS); Ông Ngô Văn Nam – Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa & Gia đình, Sở VHTT Hà Nội cùng các cán bộ, viên chức Bảo tàng Hà Nội, Thư viện Hà Nội, Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu-Quốc Tử Giám và Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Phát biểu mở đầu hội thảo, bà Đoàn Thu Huyền – Đại diện Quỹ Phòng chống Tác hại thuốc lá khẳng định một trong những giải pháp quan trọng nhất để giảm thiểu tác hại do thuốc lá gây ra đó là xây dựng mô hình không khói thuốc. UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/2/2017 về Phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn 2017-2018 với mục tiêu xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc trên địa bàn thành phố. Trong đó, việc tuyên truyền xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các địa điểm văn hóa, du lịch, khu vực công cộng cũng như tại nơi làm việc là một trong những nội dung quan trọng.

Trưởng phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa & Gia đình, Sở VHTT Hà Nội

Ngô Văn Nam trao tài liệu về xây dựng môi trường không khói thuốc lá cho đại diện các đơn vị

 Ông Trần Quốc Bình – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Trợ giúp Phát triển cộng đồng (CDS) đã trình bày tại hội thảo những tiêu chí xây dựng địa điểm văn hóa, du lịch không khói thuốc: Phổ biến quy định cấm hút thuốc trong cán bộ, nhân viên, hướng dẫn viên và khách du lịch; Xây dựng hệ thống biển báo cấm hút thuốc lá và treo, đặt tại những vị trí dễ quan sát; Không nhận sự hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của công ty sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

Các đại biểu tham dự hội thảo trao đổi về việc xây dựng các địa điểm văn hóa công cộng không khói thuốc lá

 Bên cạnh đó, các địa điểm văn hóa, du lịch cần thực hiện các bước xây dựng mô hình địa điểm văn hóa Hà Nội không khói thuốc: Xây dựng và phổ biến nội quy cấm hút thuốc lá cho cán bộ, nhân viên và khách tham quan; Treo biển cấm hút thuốc, phát tờ thông tin về quy định cấm hút thuốc; Triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá như tập huấn về tác hại thuốc lá cho cán bộ, nhân viên, duy trì truyền thông về tác hại thuốc lá và quy định cấm hút thuốc; Giám sát việc tuân thủ, đồng thời xử phạt các trường hợp vi phạm theo quy định…

 

Hà Nội triển khai xây dựng mô hình các địa điểm văn hóa, du lịch không khói thuốc lá

Ngân Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *