Hà Nội đẹp

Huyện Đông Anh: Chung tay hành động vì môi trường

Một chuỗi các hoạt động bảo vệ môi trường được huyện Đông Anh tổ chức trong tháng 6, như: Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và gia đình tiếp tục hưởng ứng đợt cao điểm về vệ sinh môi trường từ ngày 15/5/2022 đến ngày 31/7/2022; tích cực tham gia hoạt động ra quân tổng vệ sinh vào 06h30 ngày thứ Bảy hàng tuần; làm sạch đẹp nhà cửa, sân vườn, đường làng, ngõ xóm, phố phường, tham gia chỉnh trang đô thị; không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán không đúng quy định; vận động người dân tích cực trồng và chăm sóc cây xanh; duy trì và phát triển mô hình “ Cổng nhà có hoa, tường nhà có hoa”, thực hiện Đề án “ Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận”; nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình tự quản…

Tháng hành động vì môi trường năm 2022, huyện Đông Anh đã có chuỗi các hoạt động như: Ra quân vệ sinh môi trường; thu gom rác tái chế; gây quỹ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Đông Anh xanh, an toàn và thân thiện”; trưng bày các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế và các sản phẩm xanh; các chương trình đổi chất thải điện tử lấy quà tặng, đổi phế liệu lấy cây xanh; diễu hành bảo vệ môi trường….do Huyện đoàn và Hội liên hiệp phụ nữ huyện Đông Anh triển khai tới các cơ sở Đoàn, Hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Ngày 4/6/2022, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức Lễ phát động tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6/2022, chủ đề: “Chung tay hành động vì Đông Anh xanh, an toàn và thân thiện”, thu hút sự tham gia của gần 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên các ngành, đoàn thể của  các xã, thị trấn trong huyện.

Đổi phế liệu lấy cây xanh….

Các em học sinh tham gia vẽ tranh, với những thông điệp bảo vệ môi trường 

  Sau Lễ phát động, một chuỗi các hoạt động bảo vệ môi trường được huyện Đông Anh tổ chức trong tháng 6, như: Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và gia đình tiếp tục hưởng ứng đợt cao điểm về vệ sinh môi trường từ ngày 15/5/2022 đến ngày 31/7/2022; tích cực tham gia hoạt động ra quân tổng vệ sinh vào 06h30 ngày thứ Bảy hàng tuần; làm sạch đẹp nhà cửa, sân vườn, đường làng, ngõ xóm, phố phường, tham gia chỉnh trang đô thị; không vứt rác ra đường, không lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán không đúng quy định; vận động người dân tích cực trồng và chăm sóc cây xanh; duy trì và phát triển mô hình “ Cổng nhà có hoa, tường nhà có hoa”, thực hiện Đề án “ Đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận”; nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình tự quản như “Đoạn đường/Tuyến phố phụ nữ tự quản”, “ Hàng cây thanh niên”; Đoàn đường Thanh niên tự quản”; “Đoạn đường/Tuyến phố bích họa/nở hoa”, “Cựu chiến binh với việc phân loại rác thải tại nguồn”; “ Cánh đồng sạch”; “ Nông dân tham gia tích cực bảo vệ môi trường”; “Điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp và thân thiện với môi trường”; “Biến chân rác thành vườn hoa”, “sạch đồng ruộng” v.v…. Huy động sự tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị, các tổ chức và từng người dân cùng tham gia vào chuỗi hoạt động bảo vệ môi trường.

Diễu hành tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên các tuyến đường ở Đông Anh

   Với hoạt động bảo vệ môi trường, những năm qua, huyện Đông Anh đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao chất lượng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 24 xã, thị trấn, phấn đấu tỷ lệ các hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải tại nguồn đạt trên 50%. Huyện cũng đã phát động đến mọi người dân tích cực trồng và chăm sóc cây xanh; duy trì và phát triển mô hình “Cổng nhà có hoa, tường nhà có hoa”, xây dựng môi trường sáng – xanh –sạch – đẹp, miền quê đáng sống Đông Anh…

Linh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *