Di sản – Bảo tồn

Huyện Mê Linh quan tâm khơi dậy, bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích

Hàng năm, UBND huyện đều giao Phòng Văn hóa – Thông tin huyện xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường việc bảo vệ và khoanh vùng bảo vệ những nơi có di tích cũng như các di tích đã được xếp hạng. Các thôn đều thành lập, duy trì hoạt động của Ban quản lý di tích.

Huyện Mê Linh có 161 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 01 di tích xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt (Đền thờ Hai Bà Trưng); 25 di tích xếp hạng cấp Quốc gia và 54 di tích xếp hạng cấp Thành phố. Trong những năm qua, huyện Mê Linh đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về di tích trên địa bàn bằng nhiều hoạt động, giải pháp tích cực, qua đó khơi dậy, bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích.

Tam tòa Chính điện, đền thờ Hai Bà Trưng

Ảnh: Minh Thu

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý di tích được quan tâm. Hàng năm, UBND huyện đều giao Phòng Văn hóa – Thông tin huyện xây dựng kế hoạch và các văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn tăng cường việc bảo vệ và khoanh vùng bảo vệ những nơi có di tích cũng như các di tích đã được xếp hạng. Các thôn đều thành lập, duy trì hoạt động của Ban quản lý di tích. Đến nay, 100% Ban quản lý di tích của thôn đã  cử người có uy tín, am hiểu về di tích trực tiếp làm công tác quản lý di tích tại địa phương.

Công tác thẩm định các di tích cần tu bổ và tôn tạo được triển khai nghiêm túc.  Phối  hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan của huyện và UBND các xã, thị trấn thẩm định các di tích cần tu bổ và tôn tạo gồm: Đình Bồng Mạc, xã Liên Mạc; Đền Đông Cao, xã Tráng Việt; Đền Đại Thành, xã Hoàng Kim; Đình Đức Hậu, xã Thanh Lâm; Đền Cốt Tung, xã Mê Linh; Đền Phú Mỹ, xã Tự Lập. Rà soát, kiểm tra các di tích xuống cấp, đề nghị UBND huyện cho tu sửa cấp thiết 03 di tích xuống cấp trên địa bàn gồm: Đình Yên Mạc, xã Liên Mạc; Đền Nghè, xã Hoàng Kim; Đình Soi, xã Tiến Thắng; tu bổ, tôn tạo 01 di tích là Đình Kỳ Đồng, xã Tiến Thịnh. Năm 2021, huyện đã hoàn thành việc tu sửa cấp thiết và bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng 03 di tích gồm: Đình Bồng Mạc (xã Liên Mạc), đền Đông Cao (xã Tráng Việt), đền Đại Thành (xã Hoàng Kim). UBND huyện đã chấp thuận chủ trương và đầu tư kinh phí tu sửa cấp thiết 03 di tích xuống cấp trên địa bàn; tu bổ, tôn tạo đình Kỳ Đồng (xã Tiến Thịnh) với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng.

Lễ hội đền Hai Bà Trưng với các hoạt động tế lễ và các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tín ngưỡng theo nghi thức truyền thống thu hút đông đảo du khách gần xa

Ảnh: Quang Lê

Bên cạnh đó, huyện Mê Linh đã đẩy mạnh công tác xếp hạng các di tích trên địa bàn. Năm 2021, huyện có 03 di tích được Cục Di sản  (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chấp thuận lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh, thành phố gồm: Đình, miếu Tiên Đài (xã Vạn Yên); đình Thạch Đà (xã Thạch Đà); đền Bạch Đa và Mộ Tiến sỹ Đỗ Nhuận (xã Kim Hoa).

Trong hệ thống di tích trên địa bàn, Đền thờ Hai Bà Trưng ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh là di tích lớn nhất của huyện Mê Linh. Đối với di tích đặc biệt này,  huyện luôn quan tâm bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa.  UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý di tích đền thờ Hai Bà Trưng bảo tồn và phát huy những giá trị của Khu di tích đồng thời đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu về khu di tích cũng như những cống hiến to lớn của hai vị nữ anh hùng của dân tộc đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế. Hàng năm, tại Khu di tích Đền thờ Hai Bà Trưng, Lễ hội Đền Hai Bà Trưng vào ngày mồng 6 tháng Giêng âm lịch được huyện tổ chức long trọng. Thông qua các hoạt động đặc sắc phần lễ và phần hội nhằm kỷ niệm ngày Hai Bà tế cờ khởi nghĩa, giành độc lập cho dân tộc và cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ, tự hào, nối tiếp truyền thống hào hùng của dân tộc. Năm 2021, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, các hoạt động lễ hội tại Khu di tích không được tổ chức  theo thông lệ. Việc quảng bá, giới thiệu về khu di tích được cán bộ lãnh đạo và nhân viên Ban quản lý di tích Đền triển khai nhờ sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin: Zalo, facebook… Thông qua những thông tin, hình ảnh được chắt lọc đã lan tỏa những nét văn hóa độc đáo của đất và người Mê Linh nói chung, Khu di tích nói riêng… tới du khách trong nước và quốc tế.

Trong thời gian tới, huyện Mê Linh sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích cho hôm nay và mai sau.

Vân Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *