Văn hóa cơ sở

Huyện Mỹ Đức: Chủ trọng đầu tư cho phát triển văn hóa

Từ năm 2013-2021 huyện Mỹ Đức đã sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí của thành phố và huyện để đầu tư cho phát triển văn hóa, với tổng kinh phí trên 708 tỷ đồng. Hiện 125/125 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao thôn…

Thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, những năm qua, huyện Mỹ Đức đã triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao một cách đồng bộ, hiệu quả. Từ năm 2013-2021 huyện Mỹ Đức đã sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí của thành phố và huyện để đầu tư cho phát triển văn hóa, với tổng kinh phí trên 708 tỷ đồng.

Ngày 21/10/2021, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội do đồng chí Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” tại huyện Mỹ Đức. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử huyện Mỹ Đức

Các di tích được quan tâm đầu tư, các lễ hội được tổ chức văn minh, an toàn

(Ảnh chụp trước khi có dịch COVID-19)

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” dần đi vào chiều sâu. Năm 2013, tỷ lệ gia đình văn hóa của huyện chỉ đạt 84%, tỷ lệ làng văn hóa đạt 66,9% và tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 66,6%, đến năm 2020 các tỷ lệ này đã tăng lên 90% và 90,16%. Công tác quản lý lễ hội và tu bổ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được Mỹ Đức thực hiện tốt. 9 năm qua đã có 11 di tích được xếp hạng, nhiều di tích được đầu tư, tu bổ như khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn được đầu tư tu bổ với tổng kinh phí trên 153 tỷ đồng, 40 di tích khác được tu bổ với tổng kinh phí trên 95 tỷ đồng. 55/55 lễ hội truyền thống đều thực hiện nghiêm Quy chế Quản lý lễ hội, các lễ hội đều tổ chức văn minh, an toàn, nhất là lễ hội Chùa Hương tổ chức hàng năm tại di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương  được du khách đánh giá có nhiều tiến bộ, nhất là vấn đề vệ sinh môi trường. Các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện được quan tâm, đầu tư,  như Trung tâm Văn hóa huyện, Thư viện huyện, các công trình thể thao. Huyện cũng tăng cường đầu tư, sửa chữa, xây mới hệ thống nhà văn hóa – khu thể thao thôn (làng), tổ dân phố nhằm đưa hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phát huy hiệu quả, hiện 125/125 thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, khu thể thao thôn …Song song  với đó, huyện Mỹ Đức cũng  thực hiện tốt cơ chế, chính sách Nhà nước về khuyến khích các tổ chức xã hội, thành phần kinh tế đầu tư vào các lĩnh vực văn hóa then chốt; đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở…

Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *