Văn hóa

Huyện Phú Xuyên: Chú trọng hoạt động bảo vệ môi trường

Quan tâm, bảo vệ, giữ gìn môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, xây dựng nông thôn Phú Xuyên ngày càng hiện đại, văn minh, là những nỗ lực của huyện Phú Xuyên trong thời gian qua nhằm đưa huyện trở thành huyện Nông thôn mới. Về phía huyện, hàng năm thực hiện việc thu gom […]

Quan tâm, bảo vệ, giữ gìn môi trường luôn xanh, sạch, đẹp, xây dựng nông thôn Phú Xuyên ngày càng hiện đại, văn minh, là những nỗ lực của huyện Phú Xuyên trong thời gian qua nhằm đưa huyện trở thành huyện Nông thôn mới.

Về phía huyện, hàng năm thực hiện việc thu gom và xử lý nước, chất thải được gần 90%. Hiện 100% xã, thị trấn của huyện đã đều có tổ vệ sinh thu gom rác thải để đưa rác về vị trí tập kết. Việc đổ rác được người dân thực hiện khá nghiêm túc, đổ rác đúng giờ, không để rác, chất thải ra đường  gây ô nhiễm môi trường. Theo Ông Lê Tiến Xuân – Trưởng phòng kinh tế huyện, thời gian qua huyện phú Xuyên đã tổ chức đến 27 xã, thị trấn hàng tuần triển khai, tiến hành làm vệ sinh môi trường, cảnh quan đường làng, ngõ xóm.

Ra quân bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó, huyện Phú Xuyên còn đầu tư cho hệ thống nước thải và nước sinh hoạt cho Nhân dân. Tính đến nay, 100%  hộ dân trong huyện được sử dụng nước hợp vệ sinh.

27/27 xã, thị trấn trong huyện đều làm tốt công tác vệ sinh, môi trường. Nhiều xã, thị trấn, ngành, đoàn thể đã thường xuyên tổ chức các buổi tổng vệ sinh môi trường vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần và trồng mới cây xanh, chăm sóc các tuyến đường hoa. Tiêu biểu như Đoàn thanh niên, Hội LHPN, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân…

Hội LHPN xã Tri Trung  đã phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các thôn ra quân trồng tuyến đường hoa kiểu mẫu dài hơn 500m với  nhiều cây xanh, hoa các loại và Hội cũng ra mắt mô hình “Tuyến đường không rác thải năm 2022”.

Xã Đại Thắng, Tri Thủy, Sơn Hà, Quang Trung, Vân Từ, Nam Triều, Tân Dân, Phú Yên…đã nhiều lần ra quân vệ sinh môi trường. Các xã còn ra quân trồng đường hoa, cây cảnh, thu hút hàng trăm người tham gia. Riêng xã Đại Thắng đã huy động gần 200 cán bộ, giáo viên hội viên, đoàn viên trồng trên 700 cây Tùng, hoa Ban trên các trục đường chính của xã, với kinh phí gần 300 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hoá…

Những tuyến đường hoa, tranh bích họa ngày càng nhiều ở Phú Xuyên

Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ,  đến nay, toàn huyện Phú Xuyên đã trồng được  trên 21 nghìn cây xanh, trồng và chăm sóc trên 100 tuyến đường hoa; vẽ tranh bích họa ở hầu hết các xã, thị trấn trong huyện.v.v

Với nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong thời gian qua, huyện Phú Xuyên đã tác động tích cực vào nhận thức và hành động của người dân trong việc tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp trên địa bàn huyện./.

Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *