Hà Nội đẹp

Huyện Sóc Sơn quan tâm đến lao động, người có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19

Huyện đã thực hiện việc hỗ trợ tiền mặt cho 21.259 lao động với số tiền 36,163 tỷ đồng; hoàn thành chi trả, hỗ trợ cho 04 nhóm đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, người có công với cách mạng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Thời gian qua, song song với triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo sự an toàn sức khỏe cho các tầng lớp Nhân dân, huyện Sóc Sơn đã rất quan tâm đến công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các xã, thị trấn đánh giá việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ảnh: Thu Thủy

 Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19,  đến nay đã có 1.149 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện với 22.430 người lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền hỗ trợ giảm mức đóng 4 tháng (tháng 7,8,9,10 năm 2021) là 2,963 tỷ đồng.

Huyện cũng đã thực hiện việc hỗ trợ tiền mặt cho 21.259 lao động với số tiền 36,163 tỷ đồng. Trong đó: Hỗ trợ lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 90 đơn vị với 1.093 người lao động số tiền 4,513 tỷ đồng; 24 lao động ngừng việc tại 07 đơn vị với số tiền 0,033 tỷ đồng; 1.229 hộ kinh doanh với số tiền 3,687 tỷ đồng; Người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0,F1) cho 727 người với số tiền là 1.011 tỷ đồng; Lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cho 18.186 người với số tiền 26,919 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND Thành phố  quy định một số chính sách đặc thù của Thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19,  đến nay, huyện Sóc Sơn đã hoàn thành chi trả, hỗ trợ 15.495 triệu đồng cho 04 nhóm đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, người có công với cách mạng, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Hỗ trợ cho 53 nhóm trẻ số tiền 159 triệu đồng và 248 người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục tư thục phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với số tiền 566 triệu đồng.

Trao quà cho trẻ em trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Ảnh: Thu Thủy

Cùng chăm lo cho lao động, người có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh, UBND huyện Sóc Sơn đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chỉ đạo các ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn hỗ trợ cho 3.463 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền 2.121,03 triệu đồng (trong đó, có 357 lao động ngoại tỉnh được nhận hỗ trợ với tổng số tiền 221,6 triệu đồng).  Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn cũng đã hỗ trợ 42 suất quà với số tiền là 21 triệu đồng, trao 62 túi “An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động thuộc các Công đoàn cơ sở trường ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Sóc Sơn tiếp tục phối hợp kêu gọi sự ủng hộ kinh phí, nhu yếu phẩm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh, lực lượng tuyến đầu chống dịch, đảm bảo “không để ai bị bỏ lại phía sau” cũng như thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ngọc Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *