Văn hóa cơ sở

Huyện Thanh Trì nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện thành lập 17 câu lạc bộ “Gia đình văn minh hạnh phúc”, 03 mô hình điểm phụ nữ thực hiện Quy tắc ứng xử công cộng; Liên đoàn lao động huyện triển khai chương trình xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp” tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn…

Tích cực xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, huyện Thanh Trì đã tập trung nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua và thực hiện tốt 2 Quy tắc ứng xử của thành phố; xây dựng mô hình mỗi cơ quan, công sở, trường học là một địa chỉ văn hóa…Việc xây dựng các mô hình văn hóa đã được các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tích cực hưởng ứng, triển khai tới cán bộ, đoàn viên.

Năm 2023, huyện Thanh Trì biểu dương 16 gia đình văn hóa tiêu biểu

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì triển khai việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong 3 năm qua, MTTQ huyện đã tổ chức 331 Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa từ thôn, tổ dân phố đến các xã, thị trấn. Các hội nghị được tổ chức nghiêm túc, chất lượng. Các đại biểu có nhiều sáng kiến, giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội, trong quản lý con em không mắc vào tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường và một số vấn đề tồn tại ở khu dân cư như việc tổng vệ sinh hàng tuần, tình trạng lấn chiếm đất công, xây bục bệ, mái che, mái vẩy, để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định, tràn ra vỉa hè gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông ở khu dân cư, vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề thả rông vật nuôi, việc thực hiện bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng đưa vào phương hướng để phấn đấu khắc phục…Hàng năm, trên địa bàn huyện có trên 80% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều nếp sống đẹp được giữ gìn, phát huy. Các gia đình đã có nhiều nỗ lực thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa, qua đó góp phần không nhỏ vào việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở cũng như  thành tích chung của địa phương, huyện.

Phụ nữ huyện Thanh Trì chung tay xây dựng Khu Di tích lịch sử chùa Hưng Long kiểu mẫu

Liên đoàn lao động huyện triển khai chương trình xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp” tới các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Hằng năm, các tổ chức công đoàn đều tổ chức biểu dương công  nhân giỏi, gia đình công nhân viên chức văn hóa tiêu biểu, chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Năm 2023, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã biểu dương 171 “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu”.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tích cực tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc; thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; thành lập 17 câu lạc bộ “Gia đình văn minh hạnh phúc”, 03 mô hình điểm phụ nữ thực hiện Quy tắc ứng xử công cộng (mô hình “Khu di tích lịch sử đình Đông Phù, chùa Hưng Long kiểu mẫu” tại xã Đông Mỹ; mô hình “Thôn văn hóa kiểu mẫu” tại thôn 2 xã Vạn Phúc; mô hình “Chợ văn minh an toàn hiệu quả” tại xã Liên Ninh… Các hoạt động truyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ nâng cao trình độ, năng lực, phát huy những giá trị đạo đức, rèn luyện chuẩn mực “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, được tăng cường…

Đoàn Thanh niên huyện đẩy mạnh các hoạt động khơi dậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân từ khối thanh thiếu niên; Triển khai 4 phong trào và 3 chương trình đồng hành cùng thanh niên. Quan tâm xây dựng phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với các nội dung Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội trẻ, Thanh niên Thanh Trì tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng hành trong học tập, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng sống, thực hiện tốt quy ước trong việc cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm.

Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào giữ vững an ninh, ổn định chính trị, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Toàn Hội hiện có trên 10 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 19 hội cơ sở, Hội đã thường xuyên chăm lo công tác giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên kiên định vững vàng trong mọi tình huống; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và nguyện vọng chính đáng của CCB, cựu quân nhân và Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương. Nhiều năm liền Hội CCB huyện được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu”, nhiều tập thể, cá nhân cựu chiến binh được tặng bằng khen, giấy khen các cấp…

Các mô hình văn hóa đã được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, đóng góp hiệu quả vào thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh ở cơ sở.

Thanh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *