Thể thao quần chúng

Huyện Ứng Hòa: Nhiều xã, thị trấn đẩy nhanh việc tổ chức Đại hội TDTT cơ sở  

Các đơn vị chủ động cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ TDTT phục vụ công tác tổ chức thi đấu các môn trong chương trình đại hội, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm…

Đại hội thể dục thể thao (TDTT)  là dịp để  nhìn lại và đánh giá thực chất phong trào TDTT quần chúng tại cơ sở, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và xây dựng phong trào TDTT quần chúng, quyết tâm đưa các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển lên một tầm cao mới, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc cho Nhân dân. Đại hội cũng là dịp để sát hạch, tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao thành lập đội tuyển thể thao của đơn vị tham gia đại hội TDTT cấp huyện và thành phố…

Đại hội TDTT cơ sở có nhiều màn đồng diễn đẹp mắt

Ảnh: Đình Thủy

Với những ý nghĩa như vậy, thời gian vừa qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã ban hành kế hoạch, điều lệ, quyết định, thành lập Ban Tổ chức, triển khai đến thôn, xóm, khu phố. Các đơn vị chủ động cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ TDTT phục vụ công tác tổ chức thi đấu các môn trong chương trình đại hội, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm; tổ chức thi đấu các môn phù hợp với điều kiện của địa phương, ưu tiên các môn thể thao thế mạnh. Trong tháng 5 và đầu tháng 6/2022, các đơn vị đã đẩy nhanh việc tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, hiện đã có 19/29 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội TDTT,  gồm các xã: Trung Tú, Đồng Tân, Minh Đức, Đông Lỗ, Phương Tú, Vạn Thái, Trường Thịnh, Liên Bạt, Hoa Sơn, Hòa Xá, Đội Bình, Đại Hùng, Sơn Công, Đồng Tiến, Viên An, Lưu Hoàng, Đại Cường, Tảo Dương Văn và thị trấn Vân Đình.

Các vận động viên thi đấu nhiệt tình, sôi nổi

Ảnh: Nguyễn Vinh

Tại các đơn vị đã tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở đều bảo đảm cách thức tổ chức truyền thống. Lễ khai mạc diễn ra long trọng, với những màn đồng diễn đẹp mắt. Các vận động viên thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, trung trực, đoàn kết, thi đấu nỗ lực hết mình để phấn đấu giành thành tích cao nhất.

Việc tổ chức Đại hội TDTT giúp cho địa phương đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đại hội cũng là dịp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào TDTT quần chúng. Qua đó, phát hiện và bồi dưỡng các vận động viên có thành tích cao chuẩn bị tham gia Đại hội TDTT cấp huyện và thành phố trong thời gian tới. Tham dự Đại hội, các vận động viên thi đấu có thêm cơ  hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm thi đấu ở các môn.

Tại Đại hội TDTT, Ban Tổ chức đã trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Các Đại hội thu hút đông đảo Nhân dân đến xem, cổ vũ, qua đó tạo sức lan tỏa phong trào luyện tập thể thao trong quần chúng Nhân dân tại địa phương.

Thanh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *