Tin ngành

Tăng cường giáo dục truyền thống, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội

Sáng 5/7, tại Di tích Quốc gia Nhà số 90 phố Thợ Nhuộm, thành phố Hà Nội, chi bộ Nhà hát nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Nghệ thuật, Tổ chức Pháp chế; cùng các đồng chí lãnh đạo, đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc Chi bộ Nhà hát.

Di tích quốc gia Nhà số 90 Thợ Nhuộm, nơi đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng và dân tộc đã dự thảo bản Luận cương Chính trị đầu tiên của Đảng.

Trước khi Lễ kết nạp chính thức bắt đầu, các đồng chí đại biểu đã tham dự Lễ dâng hương để tưởng nhớ đồng chí Trần Phú.

Lễ kết nạp đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. Thay mặt Đảng ủy Sở, đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và đồng chí Bùi Thế Anh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội đã trao Quyết định kết nạp vào Đảng và chúc mừng 3 đồng chí: Nguyễn Thị Quyên, Phạm Thị Kim Hoa và Nguyễn Thị Thu Hiền sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí đảng viên đi trước đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Thế Anh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát đã chúc mừng 03 đồng chí đảng viên mới và ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của các đồng chí. Đồng chí Bí thư giao nhiệm vụ và mong muốn các đồng chí đảng viên mới tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt Quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời nhấn mạnh công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của chi bộ, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và của cá nhân đảng viên nói riêng. Đồng chí đề nghị các đảng viên chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bùi Thế Anh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà hát giao nhiệm vụ cho 3 đồng chí đảng viên mới

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kết nạp, đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc kết nạp được tổ chức tại Di tích 90 Thợ Nhuộm-  “địa chỉ đỏ” về giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng chí mong muốn chi bộ Nhà hát tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp thêm nhiều thành tích vào sự nghiệp phát triển văn hóa của Thủ đô.

Đồng chí Trần Thị Vân Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu chỉ đạo tại Lễ kết nạp đảng viên 

Các đồng chí lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị tặng hoa chúc mừng  

Các đồng chí đại diện Chi bộ, Công đoàn Nhà hát tặng hoa chúc mừng 3 đồng chí đảng viên mới

Sau lễ kết nạp, chi bộ Nhà hát nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề để cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trần Phú- Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thanh Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *