Sự kiện

Khai mạc hội diễn võ cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 32

Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 18/8, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, đã diễn ra Lễ khai mạc Hội diễn võ cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 32 năm 2016 do Sở Văn hóa và thể thao phối hợp với Hội võ thuật […]

Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 18/8, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, đã diễn ra Lễ khai mạc Hội diễn võ cổ truyền Hà Nội mở rộng lần thứ 32 năm 2016 do Sở Văn hóa và thể thao phối hợp với Hội võ thuật Hà Nội tổ chức. Đây là sự kiện lớn của làng võ thuật miền Bắc, được tổ chức hàng năm nhằm góp phần phát triển phong trào tập luyện võ cổ truyền, rèn luyện sức khỏe trong quần chúng nhân dân, đồng thời là dịp giao lưu, học hỏi võ thuật giữa các môn phái, võ phái, võ đường.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – Trưởng ban tổ chức hội diễn, nhấn mạnh:Võ cổ truyền Việt Nam là một di sản văn hóa truyền thống gắn liền với lịch sử dân tộc, được hình thành, xây dựng và chắt lọc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, và ngày nay có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống văn hóa, thể thao của người dân. Trong thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng với Hội võ thuật Hà Nội đã có nhiều nỗ lực trong việc gây dựng, giữ gìn và phát triển mở rộng phong trào tập luyện võ cổ truyền trong nhân dân, liên tục tổ chức các giải thi đấu, các hội diễn để tạo điều kiện cho các môn phái, võ phái, võ đường được giao lưu, thi đấu, qua đó, giữ gìn và phát huy bản sắc, tinh hoa võ thuật của dân tộc.

Hội diễn lần này có sự tham gia của 98 đơn vị, gồm các võ sư, võ sinh hiện đang tập luyện tại các võ đường, võ phái, câu lạc bộ là đơn vị thành viên của Hội võ thuật Hà Nội và 24 tỉnh, thành, tham gia tranh tài giành 32 bộ huy chương ở các nội dung biểu diễn: Quyền cá nhân tự do, binh khí cá nhân tự chọn, quyền quy định quốc gia, võ Vĩnh Xuân, song đối luyện tự do, biểu diễn tập thể, biểu diễn võ cổ truyền dưỡng sinh, nội-ngoại công, biểu diễn lân-rồng. Ngoài ra, năm nay còn có thêm nội dung đồng diễn quyền học sinh, gồm bài quyền 27 động tác dành cho học sinh tiểu học và bài quyền 36 động tác dành cho học sinh trung học phổ thông.

Tại buổi lễ, nhiều tiết mục võ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu đã được trình diễn, tạo được ấn tượng và sự hứng thú cho khán giả.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc Hội diễn:

 1

Ông Nguyễn Khắc Lợi – Phó giám đốc Sở VHTT Hà Nội,

Trưởng Ban tổ chức đánh trống khai mạc Hội diễn.

  2

Một tiết mục biểu diễn đặc sắc.

3

Bài biểu diễn quyền dành cho học sinh.

Thanh Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *