Sự kiện

Khai mạc Liên hoan Nghệ thuật Múa Rối nước không chuyên – Hà Nội năm 2023

Các tiết mục tham dự Liên hoan có nội dung: Tái hiện các sự kiện lịch sử vẻ vang của dân tộc; Phản ánh đời sống của quần chúng nhân dân trong sinh hoạt, lao động sản xuất, cầu mong “mưa thuận, gió hòa”, “mùa màng bội thu”…; Giới thiệu, tái diễn các tích trò dân gian độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua nghệ thuật Múa Rối nước dân gian truyền thống. Mỗi Phường rối nước tham gia một chương trình biểu diễn với các tích trò, tổng thời lượng không quá 20 phút, theo thể loại Múa Rối nước (Rối sào và Rối dây)…

Tối 24/5, tại Sân khấu Thủy đình – Trung tâm Văn hóa Thành phố (số 7 Phùng Hưng – Hà Đông), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật Múa Rối nước không chuyên – Hà Nội năm 2023, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước trong năm 2023; Tiếp tục thực hiện Chương trình số 06 – CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025” và Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về Bảo tồn và phát huy nghệ thuật ca kịch truyền thống Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố Lý Thị Thúy Hạnh – Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan phát biểu khai mạc

Liên hoan được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy loại hình nghệ thuật Múa Rối nước truyền thống, duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của các Phường Rối nước tại cơ sở, tạo điều kiện để các địa phương quan tâm tới đội ngũ nghệ nhân dân gian, diễn viên không chuyên; Chú trọng công tác đào tạo, biểu diễn và quảng bá loại hình nghệ thuật Múa Rối nước có chất lượng cao, giới thiệu tới đông đảo khán giả trong nước và quốc tế về loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống độc đáo, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ nghệ thuật của quần chúng nhân dân. Liên hoan cũng là dịp để các Phường Múa Rối nước của Thủ đô gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động biểu diễn loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống này.

Các Phường Rối nước tham dự Liên hoan nhận hoa của Ban Tổ chức

Đại diện Nhà hát Múa Rối Thăng Long và các Câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống thuộc Trung tâm Văn hóa Thành phố nhận hoa của Ban Tổ chức

Liên hoan thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thành phố Lý Thị Thúy Hạnh – Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan cho biết: “Sau khi Kế hoạch tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Múa Rối nước không chuyên – Hà Nội năm 2023 triển khai, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp chính quyền và ngành Văn hóa – Thông tin tại cơ sở, nghệ nhân, diễn viên của các Phường Rối nước đã không quản ngày đêm sửa sang, gia cố lại con Rối và chuẩn bị các điều kiện tham dự Liên hoan bằng cả tâm huyết để góp phần bảo tồn và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống của cha ông. Liên hoan có sự tham gia hưởng ứng của 5/6 Phường Múa Rối nước truyền thống trên địa bàn Hà Nội, gồm: Phường Rối nước Thạch Xá, Bình Phú (huyện Thạch Thất), Phường Rối nước Đào Thục (huyện Đông Anh), Phường Rối nước Sài Sơn (huyện Quốc Oai) và Phường Rối nước Tế Tiêu (huyện Mỹ Đức). Liên hoan năm nay thiếu sự góp mặt của Phường Rối nước Chàng Sơn (huyện Thạch Thất) do điều kiện trang thiết bị, con rối đã bị xuống cấp, mục nát không thể khắc phục để đảm bảo chất lượng các tiết mục tham gia Liên hoan”.

Một số tiết mục tham dự Liên hoan của Phường rối nước Thạch Xá (huyện Thạch Thất) 

Một số tiết mục tham dự Liên hoan của Phường rối nước Đào Thục (huyện Đông Anh)

Một số tiết mục tham dự Liên hoan của Phường rối nước Sài Sơn (huyện Quốc Oai)

Các tiết mục tham dự Liên hoan có nội dung: Tái hiện các sự kiện lịch sử vẻ vang của dân tộc; Phản ánh đời sống của quần chúng nhân dân trong sinh hoạt, lao động sản xuất, cầu mong “mưa thuận, gió hòa”, “mùa màng bội thu”…; Giới thiệu, tái diễn các tích trò dân gian độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua nghệ thuật Múa Rối nước dân gian truyền thống. Mỗi Phường rối nước tham gia một chương trình biểu diễn với các tích trò, tổng thời lượng không quá 20 phút, theo thể loại Múa Rối nước (Rối sào và Rối dây). Liên hoan hứa hẹn mang đến cho khán giả các tiết mục đặc sắc, độc đáo, có chất lượng nghệ thuật cao, dàn dựng bài bản, hấp dẫn, có tính sáng tạo, thu hút người xem, góp phần giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Biểu diễn giao lưu các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống chào mừng Liên hoan

Để tôn vinh, giới thiệu, quảng bá về văn hóa Việt Nam với giá trị tinh hoa, bản sắc riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc, Liên hoan lần này còn có sự góp mặt, tham gia biểu diễn giao lưu các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống khác như: Múa Rối cạn, Hát Văn, Chầu văn, Ca trù, Hát Xẩm, Hát Chèo của Nhà hát Múa Rối Thăng Long và các Câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống thuộc Trung tâm Văn hóa Thành phố, góp phần tạo nên sự phong phú, đặc sắc, hấp dẫn cho Liên hoan.

Liên hoan được tổ chức trong 2 ngày (24-25/5/2023).

Ngọc Trâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *