Di sản

Khai mạc Tuần lễ di sản văn hoá Việt Nam tại hồ Văn (Văn Miếu-Quốc Tử Giám)

Sáng 20/11, Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2004 – 23/11/2019), tại hồ Văn (thuộc di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám) đã khai mạc Tuần lễ di sản văn hoá Việt Nam với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Đây là một sự kiện thiết thực chào mừng ngày Di sản Văn hoá Việt Nam và góp phần vào việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc.

Chương trình trình diễn áo dài đến từ nhiều thương hiệu.

Hoạt động này đã thu hút nhiều người quan tâm.

Tuần lễ di sản văn hoá Việt Nam do Hội di sản Văn hoá Việt Nam phối hợp với Trung tâm hoạt động VHKH Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức mang tới người dân Thủ đô và du khách các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề nổi tiếng như: Lụa Nha Xá (Hà Nam); Tơ lụa con tằm tự dệt, tơ sen của nghệ nhân Phan Thị Thuận; Thổ cẩm, lanh đay của người Mông, Tày, Dao ở Quản Bạ (Hà Giang); Sáo trúc Mão Mèo; các sản phẩm được chế tác từ tre Việt Nam; các sản phẩm áo dài đến từ nhiều thương hiệu… cùng các đặc sản vùng miền trên cả nước như Bánh chưng Bờ Đậu, chè Thái Nguyên; đặc sản Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội)…

Trưng bày sản phẩm Lụa Nha Xá (Hà Nam).
Dệt thổ cẩm.
Triển lãm ảnh về các di sản Việt Nam.

Với quy mô gần 60 đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và giao lưu văn hoá nghệ thuật, trình diễn quay tơ dệt lụa, dệt thổ cẩm; trình diễn nghệ thuật pha trà và mời trà, nghệ thuật gói bánh chưng, trình diễn áo dài truyền thống của các nghệ nhân, các nhà thiết kế… giúp cho nhân dân Thủ đô và du khách hiểu hơn về nét đẹp của những di sản văn hoá truyền thống dân tộc.

Giao lưu văn hoá nghệ thuật.
Trình diễn nghệ thuật pha trà.
Trình diễn nghệ thuật gói bánh chưng Bờ Đậu (Thái Nguyên).

Tuần lễ di sản văn hoá Việt Nam diễn ra từ ngày 20-26/11 và mở cửa miễn phí đón tiếp nhân dân và du khách tới tham quan.

VV

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *