Tin tức - Sự kiện

Khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Sơn La năm 2018 tại Hà Nội 

Tối 19/10, tại Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, tỉnh Sơn La phối hợp với Thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Sơn La năm 2018.  Đại biểu tham dự sự kiện Tham dự sự kiện có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, […]

Tối 19/10, tại Khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, tỉnh Sơn La phối hợp với Thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Sơn La năm 2018. 

Đại biểu tham dự sự kiện

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phối; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh phát biểu tại chương trình
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định, Tuần Văn hóa – Du lịch Sơn La tại Hà Nội với chuỗi các hoạt động sự kiện là nơi quy tụ, gặp gỡ của “Những sắc màu văn hóa”, là cơ hội kết nối các sản phẩm văn hóa, du lịch góp phần đẩy mạnh liên kết, phát triển du lịch Sơn La – Tây Bắc với cả nước và quốc tế. Sự kiện cũng nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, tạo bức phát triển mới cho ngành kinh tế du lịch Sơn La và Tây Bắc; góp phần củng cố, nâng cao sự liên kết, hợp tác giữa tỉnh Sơn La và Thành phố Hà Nội.
Diễn ra từ 19 đến 21/10, với sự tham gia của hơn 100 diễn viên, nghệ nhân các dân tộc, Tuần Văn hóa – Du lịch Sơn La tại Hà Nội năm 2018 bao gồm nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật nổi bật, như: Trình diễn trích đoạn lễ hội Pang A nụn ban (dân tộc La Ha); trình diễn trang phục dân tộc nguyên bản và cải biên của các dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú…; trình diễn trò chơi dân gian Rồng ấp trứng, Tó Mak lẹ, đi cà kheo; diễn diễu đường phố tổ hợp múa xòe, múa chuông, múa khèn, nhảy tha khềnh, múa au eo…
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ sự kiện, còn có nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch hấp dẫn khác được tổ chức. Cụ thể là không gian trưng bày hơn 100 tác phẩm nhiếp ảnh về cảnh đẹp, con người, truyền thống văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La; không gian giới thiệu sản vật, sản phẩm làng nghề, trang phục truyền thống, món ăn đặc trưng một số dân tộc…
Ngay tại lễ khai mạc, công chúng Thủ đô, du khách trong và ngoài nước cũng đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Sơn la – miền quê huyền thoại”; hòa mình vào điệu xòe đoàn kết các dân tộc.
Dưới đây là một vài hình ảnh trong lễ khai mạc:
Chương trình văn nghệ trong lễ khai mạc
Quầy hàng các sản phẩm nổi tiếng của Sơn La
Theo Cổng GTĐT TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *