Lễ hội

Kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống Đền Đồng Cổ năm 2023

Chiều 15/5, Đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với quận Tây Hồ về việc triển khai, thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống Đền Đồng Cổ, phường Bưởi năm 2023.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm có đại diện các Sở Du lịch, Công thương; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban thuộc Sở Văn hóa và Thể thao gồm: Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình, Quản lý Di sản Văn hóa, Quản lý Văn hóa, Thanh tra, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng.
Về phía đại diện quận Tây Hồ, tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND quận Bùi Thị Lan Phương, cùng đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, công an quận, phường Bưởi.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đền Đồng Cổ ở làng Đông xưa kia, nay thuộc địa bàn khu dân cư số 6 phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Di tích Đền Đồng Cổ ngày nay nằm trên một khu đất cao, trông ra sông Tô Lịch. Đền được xây dựng năm 1028 dưới thời vua Lý Thái Tông. Trải qua bao năm tháng trước sự tàn phá khắc nghiệt của thiên nhiên và ảnh hưởng của hai cuộc chiến tranh chống Pháp, Mỹ, di tích bị biến đổi nhiều, trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, kiến trúc cũ hơn 1000 năm trước không còn nữa. Ngày nay trên nền đất xưa là một ngôi đền nhỏ xây theo hình chữ đinh và mang nhiều phong cách kiến trúc thời Nguyễn.

Nói chung Đền Đồng Cổ có quy mô kiến trúc không lớn và đơn giản. Trước đây vốn chỉ là một ngôi miếu nhỏ được xây dựng từ thời Lý, về sau có xây cất thêm. Giá trị đích thực của di tích không phụ thuộc vào giá trị kiến trúc hiện còn mà chủ yếu là giá trị lịch sử của nó. Đền Đồng Cổ hiện còn lưu giữ một giá trị di sản văn hóa phi vật thể có ý nghĩa to lớn, đã tồn tại gần 1000 năm nay, đó là Hội thề Đồng Cổ.

Theo các sử sách, bia ký để lại thì Hội thề Đồng Cổ do vua Lý Thái Tông (1028-1054) khởi xướng với mục đích răn dạy các quần thần tướng sĩ và con dân trong thiên hạ. Trong ngày lễ hội, tước đền đắp một đàn cao, xung quanh cờ xí rợp trời, đội ngũ chỉnh tề, giáo gươm rợp đất. Giữa đàn là thờ vị thần Đồng Cổ, lư hương nghi ngút, quan giám thệ điều khiển hội thề. Bách quan văn võ từ phía Đông đi vào đền, đến trước đàn, quỳ trước thần vị và đọc lời thề “Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần minh tru diệt”.

Hội thề ở đền Đồng Cổ còn duy trì ở cả các triều đại sau và cho đến nay, Đền Đồng Cổ vẫn giữ được tục lệ hội thề “trung hiếu” truyền thống. Cứ ngày 4 tháng 4 (âm lịch) hàng năm, dân làng lại mở hội. Tham gia lễ hội không chỉ có dân vùng Bưởi mà còn có đông đảo bà con các vùng khác. Năm 2023, kỷ niệm 995 năm Hội thề trung hiếu, lần đầu tiên, lễ hội truyền thống Đền Đồng Cổ được tổ chức quy mô cấp quận.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh – Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho công tác quản lý và tổ chức lễ hội truyền thống đền Đồng Cổ năm 2023. Đồng chí Trần Thị Van Anh – Phó Giám đốc Sở VHTT, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội của UBND quận Tây Hồ với việc ban hành kế hoạch tổ chức, quyết định thành lập BTC lễ hội, phân công nhiệm vụ,… Tuy nhiên, bên cạnh đó, đồng chí Trần Thị Vân Anh cũng lưu ý quận Tây Hồ trong việc cần thành lập hội đồng thẩm duyệt kịch bản lễ kỷ niệm 995 năm Hội thề trung hiếu Đền Đồng Cổ, sắp xếp lại nội dung chương trình phù hợp hơn…

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra để hoàn thiện công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội với mong muốn tổ chức thành công lễ hội Đền Đồng Cổ 2023 lần đầu tiên với quy mô cấp quận.

Hòa An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *