Hà Nội đẹp

Lan tỏa sâu rộng phong trào giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn trên địa bàn huyện Đan Phượng

Xác định môi trường là yếu tố tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân và bộ mặt nông thôn, cùng với việc tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, từ 10/2019, UBND huyện Đan Phượng đã phát động Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”.

Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” được phát động từ tháng 10/2019 đã mang lại diện mạo khang trang cho các ngõ, phố.

Đan Phượng là huyện đang có tốc độ đô thị hóa nhanh. Năm 2015, Đan Phượng là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của Thành phố Hà Nội. Từ năm 2019, huyện tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và tập trung hoàn thiện các tiêu chí đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã, thị trấn thành phường. Tuy nhiên, rác thải, nước thải ô nhiễm, cảnh quan môi trường chưa được sáng – xanh – sạch – đẹp còn tồn tại ở nhiều thôn, cụm dân cư, các điểm công cộng. Phong trào vệ sinh môi trường chưa có nền nếp; một số tuyến đường còn tình trạng các hộ dân lấn chiếm hành lang, lòng lề đường, tập kết vật liệu xây dựng, kinh doanh, họp chợ, treo các biển quảng cáo không đúng nơi quy định làm mất mỹ quan đô thị. Ý thức của Nhân dân về công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp còn hạn chế….

Nhằm triển khai xây dựng, chỉnh trang hạ tầng thôn, phố xanh – sạch – đẹp trong thời kỳ CNH – HĐH trên địa bàn, UBND huyện Đan Phượng đã phát động Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” từ tháng 10/2019 và duy trì tổ chức trao giải từng tháng. Sau khi phát động, Ban Chỉ đạo Cuộc thi thành lập 04 đoàn kiểm tra khảo sát từng ngõ, xóm ở các thôn, phố, thống nhất đánh giá, chấm điểm, ghi nhận những việc làm được, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục của các đơn vị. Đồng thời hướng dẫn, tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, đồng thuận và thực hiện các quy định liên quan đến việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Các ngõ, phố được đầu tư chỉnh trang.

Huyện cũng đã tổ chức Hội nghị trao giải hàng tháng và trao đổi kinh nghiệm, tham quan thực tế tại các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố đạt giải Nhất tháng với hàng trăm đại biểu là lãnh đạo các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố, đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn.

Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” được đánh giá trên 5 tiêu chí, bao gồm: Đảm bảo hệ thống chiếu sáng; Xây dựng môi trường xanh; Đảm bảo vệ sinh môi trường; Cảnh quan môi trường; Đảm bảo an toàn.

Sau thời gian triển khai, Cuộc thi đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, làm thay đổi bộ mặt của các ngõ, phố. Hệ thống đèn chiếu sáng tại các trục đường chính đến các ngõ, xóm; các nhà văn hóa, vườn hoa, nơi công cộng ở các thôn, phố đều được đầu tư lắp đặt. Các ngõ, xóm cải tạo, sửa chữa, lắp đặt mới trên 3.000 bóng đèn tiết kiệm điện, 600 giá đèn, chao, chụp, hơn 15.000 m dây và các phụ kiện mới đi kèm. Các thôn, cụm dân cư đã làm tốt công tác xã hội hóa cải tạo, sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống đèn điện đảm bảo chiếu sáng phủ khắp.

Hầu hết các thôn, phố tích cực trồng cây xanh tại các trục đường chính, nơi công cộng và những nơi có điều kiện. Nhiều hộ gia đình trồng cây ăn quả, cây xanh tạo môi trường trong lành, có thêm thu nhập kinh tế ổn định nâng cao đời sống Nhân dân. Công tác xã hội hóa trồng cây xanh tại nơi công cộng, khu dân cư được đảm bảo. Nhân dân trồng thêm hơn 5.000 cây xanh, xây mới hơn 600 bồn cây trên vỉa hè; 100% vườn hoa tại các xã, thị trấn trồng cây xanh. Đến nay, có 20.538 cây xanh tại các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố.
Công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến. Nhiều thôn, cụm dân cư đã triển khai các giải pháp từ thực tế của cơ sở. Từ cuộc thi, người dân đã hình thành thói quen, nếp sống văn minh; các mô hình sản xuất sạch, hiệu quả ngày càng nhiều. Những việc làm này từng bước lan tỏa ra cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Cảnh quan môi trường cũng được Nhân dân đầu tư chỉnh trang, diện mạo khu dân cư đã có sự “lột xác”; cảnh quan làng, xóm sáng bừng, không gian xanh mát, đường làng, ngõ xóm phong quang, tường bao, tường rào được sơn, sửa trang trí tranh bích họa rực rỡ. Cuộc thi được Nhân dân hưởng ứng tích cực, với tổng kinh phí xã hội hóa hơn 27 tỷ đồng và hàng vạn ngày công của Nhân dân thực hiện công tác chỉnh trang. Đến nay, Nhân dân đã xây dựng 450 tuyến hoa, vẽ 11.165 m tranh bích họa, trồng hơn 15.000m hoa và thảm cỏ, lắp thêm 5.000 giá cờ, quét vôi ve, sơn 58.766m tường rào cũ. Nhiều xóm, ngõ được bê tông hóa, dựng cổng chào, trang hoàng làng, xóm.

Với tiêu chí đảm bảo an toàn, nhiều thôn, Nhân dân có ý thức không để mái che, mái vảy lấn chiếm hè đường. Công tác an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không có mâu thuẫn, vụ việc xảy ra tại khu dân cư. Người dân có ý thức chấp hành tốt việc không đốt rơm rạ, rác thải, chất thải. Các ao môi trường được đầu tư xây dựng có rào chắn đảm bảo an toàn, trồng nhiều cây xanh, hoa trang trí.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi thành lập các đoàn kiểm tra khảo sát từng ngõ, xóm.

Đặc biệt, từ Cuộc thi, nhiều cách làm mới, sáng tạo đã các địa phương trong huyện triển khai thực hiên như việc quan tâm hỗ trợ kinh phí cho mỗi thôn đã tạo hiệu ứng tốt, kích thích tinh thần hưởng ứng, tham gia tích cực của người dân; Đưa nội dung Cuộc thi vào Nghị quyết của Chi bộ; Thành lập Ban Vận động; Xây dựng nội quy, quy chế từng xóm, ngõ; Phân công cụ thể các đoàn thể đảm nhận, hoàn thành các chỉ tiêu công việc cụ thể; Thành lập tổ xung kích vệ sinh môi trường, duy trì tổ tự quản, tổ chăm sóc các tuyến đường có hoa,…

Đánh giá chất lượng phong trào “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” qua kiểm tra, chấm điểm các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn huyện Đan Phượng, hầu hết ngõ, xóm, nhà văn hóa, vườn hoa, nơi công cộng ở các thôn phố được kiểm tra có hệ thống chiếu sáng. Các thôn, phố tích cực trồng cây xanh tại các trục đường chính, nơi công cộng, hoặc nơi có điều kiện. Nhiều hộ gia đình trồng cây ăn quả, cây xanh tạo môi trường trong lành, có thêm thu nhập kinh tế ổn định nâng cao đời sống nhân dân. Công tác xã hội hóa trồng cây xanh tại nơi công cộng, khu dân cư phát huy có hiệu quả. Nhiều thôn đã làm tốt công tác vệ sinh môi trường nhất là việc thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Một số thôn vận động nhân dân mua sắm thùng rác có nắp đậy, hợp vệ sinh.

Sau thời gian triển khai cuộc thi, diện mạo các thôn, cụm dân cư, tổ dân phố khang trang, sạch sẽ, có 110/129 (chiếm 82,27%) thôn, cụm dân cư, tổ dân phố đã tham gia cuộc thi, trong đó có 72/129 (chiếm 55,81%) thôn, cụm dân cư, tổ dân phố đạt giải.

Với ý nghĩa thiết thực, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Với sự vào cuộc tích cực của các đoàn thể cơ sở, phong trào làm đẹp các con đường, tuyến phố được lan rộng tại nhiều thôn, ngõ, xóm, người dân nhiệt tình hưởng ứng thực hiện tốt công tác xã hội hóa chỉnh trang cảnh quan môi trường. Công tác tuyên truyền, vận động đã được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức, sâu rộng để mọi người dân hiểu rõ lợi ích từ việc triển khai Cuộc thi. Với những kết quả đạt được, Cuộc thi có ý nghĩa rất thiết thực, hiệu quả và có sự lan tỏa sâu rộng trong phong trào thi đua giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, tạo được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Đào Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *