Lễ hội

Lễ hội chùa Hương năm 2024: Đổi mới và văn minh

Lễ hội chùa Hương 2024 đã ghi được dấu ấn tốt đẹp đối với du khách bởi hình ảnh sạch đẹp, văn minh, cơ sở hạ tầng giao thông được cải tạo thông thoáng, nhiều cơ sở lưu trú mới khang trang đi vào hoạt động, các dịch vụ phát triển, đặc biệt trật tự an toàn giao thông đô thị được đảm bảo. 

 

Lễ hội chùa Hương 2024: An toàn – Văn minh – Thân thiện

 

Tình trạng lộn xộn, “cò mồi”, “chèo kéo”, tranh giành khách đi đò và sử dụng dịch vụ xảy ra nhiều năm tại lễ hội chùa Hương làm buồn lòng du khách và gây mất trật tự an toàn giao thông, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các chủ đò đã cơ bản được giải quyết trong mùa lễ hội năm nay nhờ những giải pháp và mô hình quản lý mới của các cơ quan chức năng.
Theo ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức lễ hội Chùa Hương, việc nâng cao chất lượng quản lý xuồng đò, thay vé giấy bằng vé điện tử; sắp xếp hàng quán, phân luồng giao thông, tổ chức 4 bến xe… trong lễ hội chùa Hương năm nay đã khắc phục được tình trạng ách tắc, quá tải, lộn xộn, chèo kéo khách trong những ngày đầu diễn ra lễ hội. Ban tổ chức sẽ thường xuyên tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng sử dụng xuồng máy, bán hàng rong trên thuyền, đánh bạc trên thuyền như những năm trước.
Điểm mới nhất của công tác tổ chức lễ hội chùa Hương năm nay là huyện Mỹ Đức thành lập Hợp tác xã dịch vụ du lịch chùa Hương với gần 4.000 chiếc thuyền đò được người dân đăng ký vận chuyển khách tham quan lễ Phật. Tất cả các thuyền, đò đăng ký vào hợp tác xã được sơn màu xanh, đánh số, có lô gô hợp tác xã, trang bị đầy đủ áo phao, vật nổi… theo quy định. Còn các lái đò được cung cấp áo nhận diện, đeo thẻ đánh số, chia về 10 cổng để đón trả khách theo thứ tự.
Các đò chở khách tại lễ hội chùa Hương 2024 được sắp xếp gọn gàng, không có hiện tượng chèo kéo khách như các năm trước
Nếu như những năm trước, việc chở đò, thuyền do nhân dân xã Hương Sơn hoạt động mang tính chất tự phát, không có sự quản lý thống nhất thì sau khi hoạt động theo mô hình hợp tác xã, việc vận chuyển hành khách của các lái đò được kiểm soát và quản lý chặt chẽ. Lái đò chỉ việc chở khách đảm bảo đúng quy định, tùy từng đò, thuyền to nhỏ, hợp tác xã điều phối số lượng khách phù hợp, đảm bảo công khai, minh bạch, quyền lợi cho mỗi du khách và cả chủ đò.
Hoạt động chở đò quy củ, người dân lao động cảm thấy hài lòng, còn du khách cũng cảm nhận được sự đổi mới văn minh, sạch đẹp khi đi lễ hội chùa Hương. Ngoài ra, thực hiện chuyển đổi việc bán vé từ mô hình truyền thống sang bán vé điện tử đã tạo sự văn minh, công khai về giá, tránh thất thu ngân sách, tránh tình trạng vé giả, vé lậu. Các lực lượng chức năng: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông đường thủy, Ban tổ chức lễ hội duy trì đảm bảo an toàn giao thông tại suối Yến và suối Tuyết Sơn, các đội cứu hộ giao thông thường xuyên tuần tra, kiểm soát.
Ban tổ chức bố trí 10 cửa để kiểm soát vé đò, đảm bảo an toàn cho du khách
Theo ông Bùi Ngọc Tân – Đội Trưởng đội Thanh tra giao thông đường thủy, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, khó khăn trong quản lý đò chở khách mang tính tự phát trước đây đã được giải quyết khi chuyển sang hoạt động theo mô hình hợp tác xã. Ngoài việc nhắc nhở, tuyên truyền, xử lý đối với lái đò vi phạm, lực lượng Thanh tra Giao thông đường thủy nội địa còn xử lý đối với hợp tác xã nếu để xảy ra vi phạm
“Các đò được trang bị đầy đủ dụng cụ nổi và phao cứu sinh để đảm bảo an toàn cho du khách trẩy hội chùa Hương trên suối Yến. Ngoài ra, lực lượng Thanh tra Giao thông đường thủy nội địa bố trí 100% quân số không chỉ duy trì ở đầu bến mà còn sử dụng xuồng để tuần tra, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở lái đò và du khách chấp hành các quy định, đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian tham gia lễ hội”, ông Bùi Ngọc Tân – Đội Trưởng đội Thanh tra giao thông đường thủy, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông tin.
“Chùa Hương là nơi linh thiêng, lần này về chùa Hương thấy khác so với các năm trước rất nhiều. Ngay từ bước đầu tiên đã được phục vụ tận tình, chu đáo vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, chị Trần Thị Thu Hằng, quận Hà Đông chia sẻ.
Còn anh Lê Thanh Long, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho rằng, khi tôi di chuyển đò từ bến đò Yến Vĩ, ghé đền Ngũ Nhạc (hay còn gọi là đền Trình) sau đó đến bến Trò lên chùa Thiên Trù, động Hương Tích. Quãng đường này dài khoảng 4km, xung quanh cảnh sắc hữu tình, như được tắm mình trong dòng suối Yến. Nơi đây, Ban tổ chức đã khéo đưa thuyền hay đò văn hóa, các đội rồng để du khách được vui xuân, trải nghiệm, không chỉ tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, cầu mong cho một năm làm ăn, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mà còn góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa của dân tộc.
Năm nay, Ban tổ chức đã khéo đưa thuyền hay đò văn hóa, các đội rồng để du khách được vui xuân, trải nghiệm
“Năm nay, các dịch vụ ở chùa Hương đều hợp lý, trật tự được đảm bảo, du khách không bị chèo kéo, trước khi đi chùa, tôi có đọc một số báo chí nêu hiện tượng “bùng phát tình trạng sử dụng loa kẹo kéo làm ảnh hưởng đến không gian cảnh quan và du khách đi lễ chùa Hương…”, nhưng sau khi trải nghiệm thật sự một số báo chí nêu không đúng sự thật. Vì đây là khu ngoại tự, chứ không phải là nơi thờ tự, nên không ảnh hưởng đến không gian cảnh quan và du khách đi lễ chùa”, chị Phùng Hương Trà, Hà Nội bày tỏ.
Du khách hành hương về đất Phật chùa Hương
Lễ hội chùa Hương Xuân Giáp Thìn 2024 hướng tới mục tiêu an toàn – văn minh – thân thiện, với những ghi nhận được khi hành hương về lễ chùa, bên cạnh những kết quả đạt được, những tồn tại, bất cập trong các dịch vụ đò chờ khách, trật tự đô thị, dịch vụ ăn uống, trông giữ phương tiện… cần được du khách phản ánh kịp thời, lực lượng chức năng vào cuộc xử lý triệt để, tạo ấn tượng sâu sắc cho du khách mỗi lần đến với di tích Quốc gia đặc biệt – quần thể danh thắng chùa Hương.
Lễ hội Chùa Hương 2024 có chủ đề “An toàn – Văn minh – Thân thiện”, diễn ra từ ngày 11/2 đến 11/5/2024 (từ mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 4/4 năm Giáp Thìn), phục vụ nhu cầu đi lễ đầu năm của người dân và du khách thập phương. Lễ hội Chùa Hương diễn ra thường niên và là lễ hội có thời gian kéo dài, đặc sắc nhất của cả nước.

 

 

Hoàng Điệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *