Hà Nội đẹp

Năm 2022, Hội LHPN quận Hai Bà Trưng đảm nhận 18 đoạn đường/tuyến phố nở hoa kiểu mẫu, sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng an toàn, thân thiện

Năm 2021, các cơ sở Hội đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, Nhân dân. Tiêu biểu như đã triển khai hiệu quả mô hình mới “Phụ nữ quận Hai Bà Trưng xây dựng đoạn đường/tuyến phố nở hoa”; duy trì và nâng cao chất lượng 36 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh – sạch – đẹp, văn minh đô thị…

Năm 2021, vượt qua những khó khăn do dịch bệnh COVID-19, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã chủ động, sáng tạo triển khai kế hoạch thi đua, chương trình công tác với nhiều mô hình, hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em.

Hội LHPN quận ra quân xây dựng tuyến phố Bà Triệu thành tuyến phố “Hai không”

Ảnh: Nguyễn Dũng

Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, các cơ sở Hội đã có đóng góp tích cực trong việc xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên, Nhân dân. Tiêu biểu như đã triển khai hiệu quả mô hình mới “Phụ nữ quận Hai Bà Trưng xây dựng đoạn đường/tuyến phố nở hoa”; duy trì và nâng cao chất lượng 36 đoạn đường phụ nữ tự quản xanh – sạch – đẹp, văn minh đô thị và các mô hình: Tuyến phố “Hai không” trên tuyến Bà Triệu (không rác, không quảng cáo rao vặt sai quy định), vẽ tranh bích họa 3D trên tủ điện chống quảng cáo rao vặt sai quy định. Đặc biệt, mô hình “Ngày không túi nilon chống rác thải nhựa” tại 18 phường đã thu gom được 9.913 kg phế liệu, thu được hơn 38 triệu đồng dành cho công tác từ thiện; tiếp tục duy trì tốt mô hình “Chi hội ăn sạch, sống xanh” tại 8 chi hội ở các phường: Bạch Đằng, Thanh Lương, Vĩnh Tuy, Minh Khai, Thanh Nhàn…Các mô hình, phần việc thiết thực đã thu hút sự tham gia tích cực, sôi nổi của cán bộ, hội viên phụ nữ đồng thời lan tỏa trong cộng đồng tinh thần, ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng sáng – xanh- sạch – đẹp.

Bên cạnh đó, Hội LHPN quận đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức các phong trào, hoạt động, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Đặc biệt, thể hiện rõ vai trò của tổ chức Hội trong tuyên truyền, tham gia phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp; triển khai nhiều hoạt động thiết thực chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó,  các cấp Hội khai thác các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho lực lượng tuyến đầu, tặng quà cho phụ nữ, sinh viên, lao động ngoại tỉnh có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động của dịch bệnh COVID-19, các gia đình bị phong toả, cách ly… với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện tiếp tục được các cấp hội đẩy mạnh: Phụng dưỡng thường xuyên 3 mẹ liệt sỹ, đỡ đầu 48 cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sửa chữa 4 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa (trị giá 120 triệu đồng), giúp đỡ 95 hộ có hoàn cảnh khó khăn nâng cao mức sống…

Đại diện lãnh đạo ban Dân vận Quận uỷ và Hội LHPN quận Hai Bà Trưng tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021

 Những cố gắng của cán bộ, hội viên phụ nữ quận Hai Bà Trưng đã được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao: Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho tập thể Hội LHPN phường Quỳnh Lôi và Bạch Đằng; Hội LHPN TP Hà Nội trao tặng bằng khen cho 8 tập thể; UBND quận Hai Bà Trưng tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

Phát huy kết quả đạt được, Hội LHPN quận Hai Bà Trưng đã triển khai phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Phụ nữ quận đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp” với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quận tập trung đổi mới, sáng tạo triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội phụ nữ các cấp, thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII như: Xây sửa 5 mái ấm tình thương; đảm nhận 18 đoạn đường/tuyến phố nở hoa kiểu mẫu, sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng an toàn thân thiện; tích cực tham gia phòng chống dịch, tăng cường kết nối hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chuyển đổi việc làm thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức vận động kết nối hội viên…

Nguyễn Minh 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *