Các loại hình khác

Người đẹp Kinh bắc – Duyên sắc ngàn năm

​Nối tiếp thành công cuộc thi “Người đẹp Kinh bắc – 2012” cuộc thi “Người đẹp Kinh bắc – 2014” sẽ được tổ chức trung tuần tháng 12/2013 đến cuối tháng 3 năm 2014. Cuộc thi có sự góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, đồng thời khẳng định và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Bắc Ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

​Với chủ đề “Duyên sắc ngàn năm” cuộc thi kết hợp giữa hiện đại và nét cổ truyền mang đậm dấu ấn của quan họ. Cuộc thi sẽ diễn ra theo 2 vòng. Các người đẹp tham dự vòng sơ khảo sau đó, 25 thí sinh xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia vòng chung khảo. Ngoài các phần thi như: thi giao tiếp ứng xử và trình diễn trang phục áo dài dân tộc, trang phục áo tắm, trang phục dạo hội, các thí sinh tham dự vòng chung khảo sẽ có thêm phần thi trang phục đặc biệt đó là  trình diễn trang phục áo quan họ. Với bộ trang phục áo tứ thân “mớ ba mớ bảy” dịu dàng, kín đáo, các “Liền chị” sẽ thể hiện những nét đẹp truyền thống của con gái Bắc Ninh.

 

 Các thí sinh vòng chung khảo sẽ được tham dự đêm chung kết để chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất, 5 thí sinh có số điểm cao hơn sẽ được tham dự phần thi ứng xử để tìm ra 3 thí sinh xuất sắc nhất. Từ đó, cuộc thi sẽ lựa chọn ra những người đẹp Bắc Ninh tham dự cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2014 và các cuộc thi sắc đẹp khác.

Cuộc thi “Người đẹp Kinh bắc 2014” được tổ chức trên quê hương quan họ Bắc Ninh là một hoạt động văn hóa góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên Bắc Ninh nói chung và các nữ thanh niên Bắc Ninh nói riêng rèn luyện thường xuyên, hướng tới vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ Việt nam. Đồng thời, cuộc thi sẽ góp phần quảng bá rộng rãi nét đặc trưng văn hóa quan họ, thu hút sự quan tâm của người dân trong và ngoài nước đối với một loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời của người Việt Nam.

Nguyễn Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *