Sự kiện

Những đóng góp tích cực của hội mỹ thuật Hà Nội

Từ nhiều năm qua, Hội Mỹ thuật Hà Nội đã trở thành ngôi nhà chung của giới họa sỹ Thủ đô. Với lòng yêu nghề, khát khao được góp sức xây dựng nền mỹ thuật Thủ đô phát triển  mạnh mẽ, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, từng bước hội nhập với […]

Từ nhiều năm qua, Hội Mỹ thuật Hà Nội đã trở thành ngôi nhà chung của giới họa sỹ Thủ đô. Với lòng yêu nghề, khát khao được góp sức xây dựng nền mỹ thuật Thủ đô phát triển  mạnh mẽ, kế thừa và phát huy truyền thống dân tộc, từng bước hội nhập với mỹ thuật quốc tế, Ban chấp hành hội đã đóng góp tâm trí, sát cánh cùng với hội viên  thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn. Sự đa dạng, phong phú, sôi nổi trong các hoạt động của Hội đã tạo được dấu ấn với công chúng, góp phần quảng bá, lan tỏa những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người dân Hà Nội.

Trong 5 năm gần đây, hoạt động của Hội Mỹ thuật Hà Nội đã thực sự khởi sắc, thu hút được sự quan tâm của công chúng. Các hoạt động chuyên môn: tổ chức các chuyến đi thực tế, tổ chức trại sáng tác, tổ chức triển lãm, hỗ trợ sáng tác đều đạt được những kết quả khả quan. Một trong những hoạt động trọng điểm của hội trong 5 năm qua (từ năm 2011- 2015)  đó là đã tổ chức tốt 29 trại sáng tác, tạo điều kiện cho hội viên thêm cảm hứng sáng tác, nâng cao chất lượng tác phẩm. Trong đó có 10 trại sáng tác dài ngày với sự giúp đỡ của Trung tâm hỗ trợ sáng tác Bộ VHTTDL; 7 trại sáng tác  giúp hội viên lấy tài liệu sáng tác về các chiến sỹ bộ đội biên phòng tại tỉnh Lào Cai,  Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Đặc biệt, với tinh thần hướng về biển, đảo Tổ quốc, Hội đã cử 3 hội viên đi thực tế sáng tác tại đảo Trường Sa. Các họa sỹ đã có nhiều tác phẩm chất lượng về biển đảo. Song song với việc tổ chức tốt các trại sáng tác, trong 5 năm gần đây, Hội cũng đã tổ chức thành công 18 chuyến đi thực tế  giúp cho hội viên lấy tài liệu, tạo cảm hứng sáng tác. Các chuyến đi được tổ chức chu đáo, an toàn, được hội viên đánh  giá cao. Sau các chuyến đi, đa số họa sỹ đều có tác phầm tham gia triển lãm. Trong 5 năm gần đây, Hội đã hỗ trợ 40 họa sỹ cao niên có nhiều tác phẩm chất lượng nghệ thuật cao và tham gia nhiều triển lãm, góp phần động viên, cổ vũ các hội viên sáng tác tốt hơn.

Với mong muốn đưa mỹ thuật đến với công chúng một cách rộng rãi, hoạt động tổ chức triển lãm luôn được Hội chú trọng tổ chức. Điểm nhấn là Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô hàng năm được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10). Đây là triển lãm thường niên quan trọng nhất của các họa sỹ Hà Nội, giới thiệu những tác phẩm mới sáng tác trong năm để giao lưu nghề nghiệp và báo cáo kết quả lao động nghệ thuật của các họa sỹ với công chúng yêu nghệ thuật. Trải qua 46 lần triển lãm, sự kiện này đã liên tục có bước tiến và khẳng định diện mạo mỹ thuật Thủ đô, được lãnh đạo Thành phố, công chúng, giới báo chí đánh giá cao. Cùng với đó, Hội đã quan tâm tổ chức các triển lãm nhân các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước. Có thể kể đến một số điểm nhấn như: Triển lãm kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu 120 tác phẩm của 100 tác giả; triển lãm chuyên đề “Hà Nội-  Điện Biên Phủ trên không”, trưng bày 50 tác phẩm hội họa điêu khắc và 30 tác phẩm ảnh nghệ thuật; triển lãm” Biên giới, biển đảo quê hương”,  giới thiệu 150 tác phẩm đồ họa và hội họa, 10 tác phẩm điêu khắc; triển lãm “Cầu Long Biên- Ký ức và hiện tại”, giới thiệu 169 tác phẩm…Không chỉ tổ chức thành công các triển lãm trên địa bàn Thủ đô, Hội đã tham gia nhiều triển lãm quốc tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc; triển lãm giao lưu mỹ thuật với các Hội Liên hiệp  văn học nghệ thuật nhiều tỉnh, thành trong cả nước; ra mắt 5 quyển vựng tập triển lãm “Mỹ thuật Thủ đô” và 1 cuốn kỷ yếu “Hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội”.

Những nỗ lực, tâm huyết, tài hoa của họa sỹ Hà Nội không chỉ được thể hiện qua các hoạt động chuyên môn mà còn  được minh chứng rõ nét hơn qua các giải thưởng. 5 năm qua, 12 họa sỹ của hội được nhận giải thưởng văn học nghệ thuật Hà Nội; từ Giải thưởng Mỹ thuật Thủ đô hàng năm  đã có 30 giải chính thức và 50 giải tặng thưởng được trao cho các tác phẩm (trong đó 30% tác giả chưa là hội viên). Hội cũng đã trao tặng 200 kỷ niệm chương Vì sự nghiệp mỹ thuật Thủ đô cho các hội viên đạt thành tích trong sáng tác, hoạt động của Hội, giúp đỡ Hội phát triển…

Không ngừng nỗ lực trên mỗi chặng đường hoạt động, Hội Mỹ thuật Thủ đô đã đạt được những  kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp văn hóa của Thủ đô.

1

Trao giải cho các họa sỹ tại triển lãm kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 2

                  Các họa sỹ tham gia Nhà sáng tác Tam Đảo

Minh Huệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *