Thế thao thành tích cao

Nữ cầu thủ Hà Nội Phạm Hải Yến chuẩn bị ‘xuất ngoại’

Nữ cầu thủ đang thuộc biên chế Hà Nội Phạm Hải Yến xác nhận với truyền thông, sẽ sang CLB Lank FC của Bồ Đào Nha chơi bóng.

“Hai CLB đã đàm phán xong và tôi đang chờ visa để sang Bồ Đào Nha hội quân cùng Lank FC. Được sang môi trường mới là cơ hội để tôi cọ xát, học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm. Tôi chưa đặt ra mục tiêu cụ thể, nhưng sẽ cố gắng phấn đấu hết mình để không làm người hâm mộ thất vọng”, Hải Yến chia sẻ.

Hải Yến (số 12) trong màu áo của Hà Nội.

Để hoàn thành mục tiêu lên chơi ở giải hạng Nhất, CLB này tiếp tục chiêu mộ lực lượng cũng như tạo hình ảnh của mình ở một số nơi, trong đó các cô gái của đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Cùng với hai tuyển thủ Việt Nam là Huỳnh Như và Tuyết Dung, Phạm Hải Yến đang thuộc biên chế Hà Nội cũng là mục tiêu mà Lank FC để mắt đến.
Trước đó, trên facebook cá nhân, nữ cầu thủ đang thuộc biên chế Hà Nội đã vui mừng chia sẻ tấm hình được Lank FC mời ký hợp đồng kèm theo chú thích: “Cuộc sống có rất nhiều con đường, bạn muốn đi con đường như thế nào? Đường của tôi là chơi bóng ở Bồ Đào Nha”.

Phạm Hải Yến của Hà Nội giành danh hiệu Vua phá lướn tại giải VĐQG 2019.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội, Hải Yến là cầu thủ sớm được đôn lên đội 1 của Hà Nội. Sở hữu lối đá thông minh, cô gái sinh năm 1994 này có lối chơi không tốn sức nhưng hiệu quả, đặc biệt là sở hữu khả năng di chuyển, chọn vị trí và ghi bàn cũng như chơi tốt luôn trong vai trò tổ chức. Vì thế, Hải Yến luôn là chân sút hàng đầu của đội bóng nữ Hà Nội I tại giải vô địch quốc gia.
Với phẩm chất nổi trội tại CLB Hà Nội đã giúp Hải Yến được gọi lên bổ sung cho đội tuyển quốc gia khi còn trẻ. Tại đội tuyển quốc gia, cô gái Hà Nội này cũng được đánh giá cao về năng lực, về khả năng ghi bàn cũng như tầm hoạt động và sự tiến bộ trong cách chơi.

Hải Yến (12) trong màu áo ĐTQG.

Có thể thấy, 2019 là năm ấn tượng của Hải Yến khi cô đóng góp cực lớn vào vị trí á quân của CLB Hà Nội ở giải vô địch quốc gia với 17 bàn thắng, giành luôn giải Vua phá lưới. Ở cấp độ ĐTQG, Hải Yến cũng góp công không nhỏ trong chức vô địch Đông Nam Á 2019 với 6 pha lập công.
Còn tại SEA Games 2019, cầu thủ thuộc biên chiến Hà Nội này chính là người đã ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 1-0 ở trận chung kết môn bóng đá nữ, qua đó giành huy chương vàng. Tính tổng cộng, Phạm Hải Yến đã ghi được 22 bàn sau 38 trận khoác áo tuyển nữ Việt Nam.

Minh Tuấn

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *