Thế thao thành tích cao

Olympic 2020: Cung thủ Hà Nội Ánh Nguyệt xếp hạng 49 tại vòng phân hạng

Sáng 23/7, cung thủ Hà Nội Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã mở hàng cho đoàn TTVN ở Olympic 2021 với nội dung cung 1 dây. Kết thúc phần thi đấu vòng loại xếp hạng cung 1 dây nữ Ánh Nguyệt xếp vị trí thứ 49/64.

Ở nội dung cung 1 dây, Ánh Nguyệt tranh tài cùng 63 VĐV khác để tính điểm xếp hạng phân nhánh-xếp cặp cho các vòng đấu loại trực tiếp vào ngày 27/7. Tại nôi dung thi, các VĐV thi đấu hai bài, mỗi bài 6 lượt bắn, mỗi lượt bắn 6 phát tên.

Cung thủ Hà Nội Đỗ Thị Ánh Nguyệt là VĐV tranh tài đầu tiên cho đoàn TTVN tại Olympic 2020 – Ảnh: Đoàn TTVN.

Ngay khởi đầu lượt bắn đầu tiên, Ánh Nguyệt có thành tích rất khả quan khi có 3 mũi tên được 10 điểm. Tuy nhiên, sau đó Ánh Nguyệt lại không duy trì được sự ổn định chỉ ghi 9, 8 và 6 ở ba phát sau đó.
với 6 phát bắn, Ánh Nguyệt có thành tích khá khả quan. Cô bắn trúng ô 10 điểm ở ba phát đầu tiên. Tuy vậy, sự ổn định không được duy trì khi cung thủ sinh năm 2001 chỉ ghi 9, 8 và 6 ở ba phát sau đó. Tổng điểm của lượt bắn đầu tiên là 53//6 mũi tên.
Ở lượt bắn thứ hai, Ánh Nguyệt bắn tốt ba phát đầu tiên với 29 điểm và ghi 20 điểm ở ba phát còn lại. Phải đến lượt bắn thứ 5, Ánh Nguyệt mới tạo sự bứt phá khi có 4 phát trúng 10 điểm và tổng điểm của lượt bắn này là 57. Cụ thể: lượt 2 (10, 10, 9, 7, 7, 6), lượt 3 (10, 9, 9, 8, 8, 8), lượt 4 (10, 9, 9, 9, 8, 7), lượt 5 (10, 10, 10, 10, 9, 8), lượt 6 (10, 9, 9, 9, 8, 8).
Kết thúc bài đầu tiên, Ánh Nguyệt giành được tổng điểm là 316 với 12 lần bắn trúng 10 điểm; trong đó có 2 lần trúng hồng tâm và xếp thứ 42/64 VĐV.
Sang bài 2, kết quả của Ánh Nguyệt không được cải thiện. Cụ thể, lượt 1 (10, 9, 9, 9, 9, 9), lượt 2 (10, 9, 8, 8, 8, 7), lượt 3 (10, 9, 9, 9, 9, 8), lượt 4 (10, 9, 9, 9, 9, 8), lượt 5 (10, 9, 9, 8, 7, 5), lượt 6 (10, 9, 9, 8, 8, 7).
Với tổng điểm 628, trong đó có 18 mũi tên 10, Đỗ Thị Ánh Nguyệt xếp hạng 49/64. Thành tích này của Ánh Nguyệt kém khá xa so với tổng số điểm vòng loại tốt nhất trong sự nghiệp của cô ghi được ở SEA Games 30 đến 16 điểm.
Ngày 27/7, Ánh Nguyệt tiếp tục bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở vòng đấu này, cung thủ Hà Nội sẽ phải chạm trán với đối thủ rất mạnh ở nhóm đầu là VĐV Ren Hayakawa, xếp thứ 16 ở vòng loại. Cung thủ của chủ nhà Nhật Bản có điểm số 653, hơn Ánh Nguyệt đến 25 điểm.

N.A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *