Văn hóa cơ sở

Phụ nữ xã Cần Kiệm xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử

Nhằm tạo sự chuyển biến trong thực hiện văn hóa ứng xử của phụ nữ Thủ đô gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cần Kiệm (Thạch Thất) đã có nhiều việc làm thiết thực góp phần xây dựng nét đẹp thanh lịch, văn minh cho phụ nữ.

Hội nghị tọa đàm “Xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử”.

Hội LHPN xã Cần Kiệm đã tích cực tuyên truyền 2 Bộ QTƯX đến đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân trong xã bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua hội nghị tọa đàm, tuyên truyền trên đài truyền thanh, thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”…Theo đó, các hội viên đã thực hiện ứng xử đẹp, thanh lịch, văn minh trong giao tiếp; ứng xử đẹp với môi trường; ứng xử nơi công cộng và phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng tổ ấm, giữ gìn gia phong, nền nếp trong mỗi gia đình…tạo nên không gian hạnh phúc trong mỗi gia đình, lan tỏa ra cộng đồng, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. Hàng năm, xã Cần Kiệm có hơn 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn minh, hạnh phúc”, hội viên phụ nữ đạt chuẩn “Trung hậu- Sáng tạo- Đảm đang- Thanh lịch”. Bên cạnh kết quả đạt được, trong thực tế vẫn còn một số người phát ngôn thiếu lịch sự, không tôn trọng các quy tắc ứng xử nơi công cộng; một số gia đình trên địa bàn xã Cần Kiệm vẫn còn có hành vi ứng xử chưa đẹp, chưa chuẩn mực…

Để nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm và chất lượng của công tác tuyên truyền văn hóa ứng xử nơi công cộng, văn hóa ứng xử trong các gia đình, gần đây nhất, Hội LHPN xã Cần Kiệm đã tổ chức Hội nghị tọa đàm về “Xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử”. Tại đây, các đại biểu phụ nữ ở các chi hội trao đổi, thảo luận nhiều ý kiến tập trung xoay quanh một số chủ đề: “Hội viên phụ nữ chi hội thôn 3 tích cực thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, “Một số giải pháp tuyên truyền, vận động phụ nữ và nhân dân thôn Phú Đa 1 thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng, giữ gìn làm đẹp cảnh quan môi trường”, “Những kinh nghiệm hay, những việc làm hiệu quả của Chi hội phụ nữ thôn Yên Lạc 3 trong quá trình triển khai tuyên truyền, vận động xây dựng khuôn viên và sân chơi ở nhà văn hóa thôn”…

Bằng nhiều việc làm thiết thực, phụ nữ xã Cần Kiệm đã góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình cũng như cộng đồng; xây dựng nếp sống, lối sống thanh lịch, văn minh của phụ nữ Thủ đô.

 Mai Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *