Văn hóa cơ sở

Phường Nghĩa Tân: Nhiều điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa

Phường Nghĩa Tân có nhiều điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa: Duy trì Tháng đi bộ truyền thống, mô hình Cầu thang văn hóa, Câu lạc bộ thơ Hương Xuân, mô hình xây dựng gia đình học tập…. Những điểm sáng đó như những mạch nước ngầm trong mát, nuôi dưỡng, bồi đắp cho đời sống của Nhân dân nơi đây, cùng đoàn kết, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, văn minh.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) triển khai hiệu quả. Hàng năm, có từ 92 – 95% số gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa. Người dân Nghĩa Tân đoàn kết, nghĩa tình, luôn quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, thích luyện tập thể thao, yêu thơ văn, quan tâm đến việc học hành của con em mình. Đó là “bí quyết” khiến nơi đây có nhiều điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa, đó là duy trì Tháng đi bộ truyền thống, mô hình Cầu thang văn hóa, Câu lạc bộ thơ Hương Xuân, mô hình xây dựng gia đình học tập…. Những điểm sáng đó như những mạch nước ngầm trong mát, nuôi dưỡng, bồi đắp cho đời sống của Nhân dân nơi đây.

Tháng đi bộ truyền thống phường Nghĩa Tân năm 2021

Được khởi xướng từ năm 1995, “Tháng đi bộ truyền thống phường Nghĩa Tân” đã trở thành nét riêng độc đáo trên địa bàn quận và thành phố Hà Nội.  Được hình thành từ phong trào luyện tập thể dục thể thao sôi nổi, Tháng đi bộ được tổ chức bài bản, có sự tham gia của lãnh đạo quận, phường và hàng nghìn người trên địa bàn. Được phát động vào 19/4 và tổng kết vào dịp sinh nhật Bác 19/5, sau lễ khai mạc và tham gia đi bộ hưởng ứng phong trào của các đại biểu là phần đi bộ của  người dân Nghĩa Tân. Không chỉ tham gia trong buổi lễ phát động, việc đi bộ đã trở thành bộ môn thể thao quần chúng sôi nổi của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Tháng đi bộ hàng năm đã góp phần tích cực trong việc chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đây cũng là hoạt động bổ ích có tác dụng tăng cường, củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các hộ dân trên địa bàn.

Không chỉ yêu thể dục thể thao, người Nghĩa Tân còn rất yêu thơ. Những tâm hồn đồng điệu, giàu chất thơ ấy đã cùng nhau vun đắp, duy trì hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) thơ Hương Xuân từ năm 2000 cho đến nay. Với khoảng 40 hội viên, CLB thường xuyên tổ chức giao lưu trong và ngoài CLB, phát động sáng tác nhân các sự kiện lớn của thành phố, quận, phường. Cho đến nay, CLB đã lựa chọn được nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, thể hiện nhãn quan về cuộc sống, về chính trị sâu sắc… để in thành 17 tập thơ.  Với các hoạt động giao lưu, nói chuyện thơ, bình thơ, giao lưu văn nghệ… CLB đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa lành mạnh, bổ ích, góp phần tích cực xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn phường.

Mô hình Cầu thang văn hóa Nhà A3 (Ảnh chụp trước khi có dịch COVID-19)

Ảnh: Nguyễn Thanh

Đến nay, mô hình Cầu thang văn hóa tại nhà A3 đã được duy trì trên 20 năm. Không gian ở cầu thang được quét dọn, kê bàn ghế, bày biện sách báo (phần lớn là của các hộ dân trao tặng) để mọi người đến đọc báo, trò chuyện, thăm hỏi hay chia sẻ cho nhau những bài thuốc, những bài tập mới để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe…Để mô hình hoạt động hiệu quả, tại đây đã niêm yết những quy định rõ ràng, cụ thể để mọi người cùng thực hiện: Người dân chủ động luân phiên dọn dẹp vệ sinh; ngăn chặn quảng cáo, rao vặt trái phép; không tận dụng cầu thang làm điểm kinh doanh, đặt để đồ cá nhân; có ý thức đi nhẹ, nói khẽ…Hơn 20 năm qua, cầu thang luôn sạch sẽ, gọn gàng, là điểm hẹn văn hóa của những người yêu thích sách báo, là sợi dây gắn kết tình cảm xóm giềng, là chốt trực đảm bảo an ninh, an toàn cho khu nhà, là vọng gác ngăn chặn quảng cáo, rao vặt trái phép…. Hiệu quả thiết thực của mô hình này đã được lan tỏa, nhân rộng, giúp cho phường Nghĩa Tân có khoảng 100 Cầu thang văn hóa ở các khu nhà tập thể trên địa bàn. “Cầu thang văn hóa”, mô hình nhỏ nhưng hiệu quả không hề nhỏ, vượt xa mong đợi thuở mới được khai trương, trở thành một điểm nhấn trong xây dựng đời sống văn hóa ởNghĩa Tân.

Một điểm nổi bật nữa ở phường Nghĩa Tân đó là phong trào xây dựng gia đình học tập rất sôi nổi, nhiều thành tích. Hội Khuyến học phường Nghĩa Tân có 20 Chi hội tổ dân phố, 2 Chi hội khối cơ quan phường, 4 Chi hội nhà trường với 2.665 hội viên. Các chi hội luôn chủ động, tích cực trong các hoạt động khuyến học, tổ chức quyên góp xây dựng quỹ khuyến học với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng. Trong đó, tiêu biểu nhất là Chi hội 20 đã quyên góp được 60 triệu đồng…Nguồn quỹ này dành để  khen thưởng, động viên các học sinh có thành tích cao trong học tập, rèn  luyện. Trong 5 năm qua, toàn phường đã khen thưởng, động viên 18.664 lượt học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; 42 học sinh đoạt giải quốc tế, 76 học sinh thi đoạt giải quốc gia, 121 học sinh đoạt giải cấp thành phố và 155 học sinh thi đoạt giải cấp quận. Nhiều học sinh đạt nhiều giải cao, nhiều Huy chương Vàng, Huy chương Bạc như em: Nguyễn Minh Ngọc tổ dân phố 20; Nguyễn Ngọc Đức tổ dân phố 19… Hằng năm, trên 90% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập và có trên 80% gia đình được công nhận “Gia đình học tập”.

Để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất phục vụ Nhân dân, UBND phường Nghĩa Tân đã đầu tư xây mới và nâng cấp các thiết chế văn hóa như: Trung tâm học tập cộng đồng Tổ dân phố 13; Nhà văn hóa khu Bắc Nghĩa Tân; Nhà văn hóa B3; Nhà văn hóa tổ dân phố 8 và Nhà văn hóa tổ dân phố 15. Hội Khuyến học phường đã xây dựng thí điểm và phát triển mô hình học tập gắn với cụm dân cư và tổ dân phố như Trung tâm học tập cộng đồng tổ dân phố 13, 14, 8, 15 và Trung tâm học tập cộng đồng khu Bắc Nghĩa Tân thành địa điểm sinh hoạt, học tập cộng đồng của người dân.

Những ai đã từng đến phường Nghĩa Tân đều cảm nhận được ở nơi đó sự bình yên bởi không gian sống tràn ngập màu xanh của cây cối, bởi tinh thần đoàn kết, nếp sống nhân ái, nghĩa tình của con người nơi đây. Trong dòng chảy sôi động của cuộc sống, người dân Nghĩa Tân vẫn hàng ngày, hàng giờ giữ gìn, phát huy những thành quả đạt được, chung sức, đồng lòng xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, văn minh hơn.

Vân Thu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *