Văn hóa cơ sở

Quận Thanh Xuân xây dựng mô hình “Tổ dân phố 5 không”

“Không có rác thải; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng; không phát sinh mới về tệ nạn xã hội; không còn hộ nghèo” là mô hình “Tổ dân phố 5 không” đang được triển khai và nhân rộng trên địa bàn phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ông Đỗ Lân, Phó Chủ tịch UBND phường Kim Giang cho biết: Trong một lần về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân tổ dân phố 17 phường Khương Mai, quận Thanh Xuân (tối 14-11-2018), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thấy tổ dân phố phần lớn là các hộ gia đình có trình độ dân trí cao, đời sống kinh tế, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không có đối tượng nghiện hút; đường ngõ xóm khang trang sạch đẹp…đã đề nghị quận Thanh Xuân, các cấp, ngành nghiên cứu nhân rộng mô hình này…

Xuất phát từ gợi ý của Chủ tịch UBND TP, trong năm 2019, quận đã triển khai mô hình tổ dân phố “5 không” ở 11 phường trở thành mô hình riêng của Thanh Xuân. Theo đó, mỗi phường chọn 1- 2 tổ dân phố trên địa bàn mình để thực hiện, tổ dân phố số 6 của khu dân cư số 3, phường Kim Giang là một trong số những tổ dân phố điển hình được chọn để thực hiện mô hình “Tổ dân phố 5 không”.

“Ngay khi có mô hình về “tổ dân phố 5 không” được đưa ra trong cuộc họp, phía chi ủy tổ dân phố số 6 đã họp bàn và quyết định đi đầu nhận nhiệm vụ này. Mô hình “Tổ dân phố 5 không” gồm: Không có rác thải; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không vi phạm trật tự xây dựng; không phát sinh mới về tệ nạn xã hội; không còn hộ nghèo. Mô hình này cũng là tiêu chí trong công tác thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” – Ông Phạm Sông Thao, Phó Chủ tịch Hội TNXP quận Thanh Xuân và là bí thư chi bộ khu dân cư số 3 phường Kim Giang cho biết.

Chi ủy tổ dân phố số 6 đã tổ chức họp và quán triệt tới từng đảng viên  gương mẫu, vận động người nhà tích cực tham gia, đồng thời đưa vào Nghị quyết chi bộ. Sau đó đề nghị phường cho thành lập 2 tổ công tác đặc biệt 20 người, thành viên trong tổ là người ở trong các tổ chức chính trị khu dân cư, sau đó phân chia thành các nhóm để từng bước đi vào hoạt động.

Bước đầu là thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến tới từng người dân, từng gia đình bằng cách cho in áp phích về 5 nội dung thực hiện, tờ rơi dán ở các hộ gia đình thuộc tổ dân phố số 6. Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, 5 nội dung được phổ biến bắt đầu có những tín hiệu tốt và mang tính tích cực từ phía người dân.

Tình trạng vứt rác ra đường đã được hạn chế; không có người xây dựng trái phép; không phát sinh người mắc tệ nạn mới; không còn các tờ rơi, quảng cáo rao vặt;

Chia sẻ về những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện, ông Thao cho biết: Mặc dù được sự ủng hộ nhiều từ các cấp và đa số nhân dân, nhưng công việc gặp nhiều khó khăn. Vì việc vứt rác bừa bãi từ lâu đã hình thành thói quen trong một số người, nên việc này mất rất nhiều thời gian. Với những hộ gia đình vứt rác bừa bãi, chúng tôi đến tận nhà yêu cầu mang rác ra thùng rác. Các tổ nhóm sáng nào cũng tập trung đi tập thể dục  đồng thời làm nhiệm vụ tuần tra luôn, nếu phát hiện có trường hợp xảy ra ở tổ nhóm nào thì sẽ thông báo cho tổ nhóm đó tổ chức thực hiện…

Công tác vệ sinh được triển khai thường xuyên, liên tục tại những địa điểm công cộng tổ dân phố số 6.

      Bà Đào Thị Thạc, tổ trưởng tổ dân phố 6, khu dân cư số 3, phường Kim Giang cho hay: Khi triển khai mô hình “Tổ dân phố 5 không” trên địa bàn, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng thời nhận được sự đồng tình ủng hộ của đa số quần chúng nhân dân, đặc biệt mỗi người dân về sau lại trở thành một cộng tác viên của các tổ nhóm trong việc vận động các thành viên khác trong gia đình, họ hàng, làng xóm…

Hoàng Giáp

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *