Thể Thao

Sôi nổi Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023

Sáng 7/2, Lễ khai mạc Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Quý Mão, TP Hà Nội năm 2023 đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn tại sới vật xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng).

Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND huyện Đan Phượng tổ chức có sự tham gia của 109 vận động viên thuộc 9 quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ và Phú Xuyên.

Tới dự có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Lê Hoàng Yến; Phó Chủ tịch Liên đoàn vật Việt Nam Nguyễn Đăng Mạnh; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (Trưởng Ban Tổ chức Giải) Phạm Xuân Tài; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đan Phượng Lê Văn Thìn; Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng.

 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cùng lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Vật Việt Nam, huyện Đan Phượng tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải đấu.

 

Phát biểu khai mạc giải, Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Đào Thị Hồng cho biết, môn vật của Hà Nội đã có từ lâu đời và đang phát triển mạnh mẽ; đã đóng góp nhiều vận động viên tiêu biểu cho đội tuyển quốc gia và đã đạt được nhiều huy chương các loại tại các giải khu vực và thế giới.

 

Theo truyền thống, trước khi các đô vật thi đấu chính thức, màn mở đầu là keo vật thờ do hai lão đô Phí Hữu Tình (thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, Quốc Oai) trong trang phục khố đỏ và lão đô Nguyễn Đức Thịnh trong trang phục khố xanh. Vì là keo vật thờ mang tính biểu diễn lại được thực hiện bởi hai lão đô có tên tuổi, đức độ nên những động tác được thực hiện vô cùng đẹp mắt, lúc uyển chuyển, lúc mạnh mẽ mang lại sự hứng khởi cao độ cho các vận động viên cũng như khán giả đến xem.

 

Ngay sau keo vật thờ đã diễn ra các trận đấu vô cùng hấp dẫn, kịch tính của các đô vật ở các hạng cân: nam 57kg, 62kg, 68kg, 72kg, 80kg. Có trận đấu, thậm chí sau hai hiệp chính mỗi hiệp 5 phút, và một hiệp phụ 4 phút vẫn không phân thắng bại, trọng tài phải sử dụng cân trọng lượng của 2 vận động viên để xác định người chiến thắng.

Dù trời mưa, lạnh, nhưng đông đảo người dân đã đến để hòa cùng tiếng trống rộn ràng, hết mình hò reo cổ vũ cho các vận động viên tham gia thi đấu.

Ban tổ chức cho biết, Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội được tổ chức đều đặn từ năm 2008 đến nay, chỉ bị gián đoạn vào giai đoạn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giải năm nay có điểm mới là số vận động viên tăng lên và chất lượng được nâng cao với sự mở rộng đối tượng vận động viên đạt cấp 1 kiện tướng quốc gia, quốc tế. Do đó, các trận đấu kịch tính hơn rất nhiều. Việc tổ chức giải cũng là dịp để các vận động viên có điều kiện giao lưu, cọ sát, đồng thời tìm kiếm các tài năng trẻ, các vận động viên chất lượng để bổ sung cho đội tuyển vật Hà Nội tham gia các giải toàn quốc cũng như quốc tế.

Theo kế hoạch, Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Quý Mão, TP Hà Nội năm 2023 sẽ kéo dài từ 7 – 10/2. Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao 28 bộ huy chương cho các vận động viên, trong đó có 16 bộ huy chương ở nội dung vật dân tộc (phong trào và nâng cao); 12 bộ huy chương ở nội dung vật tự do nữ (phong trào và nâng cao).

Hà Phương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *