Thể thao thế giới

Thể thao kết nối di sản Hà Nội

Nắm bắt xu hướng của thế giới, trong những năm qua, Hà Nội đã và đang là nơi tổ chức các sự kiện thể thao để kết nối du khách trong và ngoài nước nhằm khai thác nét đẹp vốn có của Thủ đô văn hiến.

Thể thao thu hút du khách đến Hà Nội
Với vẻ đẹp của các khu phố, cùng kiến trúc cổ kính đan xen những cung đường lãng mạn, nên thơ giúp Hà Nội nằm trong danh sách các điểm đến ngày càng được ưa thích trên thế giới. Nắm bắt xu hướng của thế giới, trong những năm qua, Hà Nội đã và đang là nơi tổ chức các sự kiện thể thao để khai thác nét đẹp vốn có đó.

Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng được tổ chức hàng năm trên hồ Tây.

Thể thao Hà Nội vốn được biết đến với những giải chạy truyền thống thu hút người nước ngoài tham gia như: Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng – Vì hòa bình, Giải chạy Olympic… Những năm gần đây, không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm vào những ngày cuối tuần cũng thường là nơi diễn ra nhiều hoạt động có tính quốc tế. Trong đó có các sự kiện thể thao thu hút nhiều cá nhân, tổ chức quốc tế tham gia.
Gần đây, ở khu vực Hồ Tây có giải chạy “Khám phá Hồ Tây” vì trẻ em và nhiều giải chạy mang tính chất xã hội khác, thu hút khá đông cộng đồng người nước ngoài, du khách. Hiện Hà Nội đang có tour đánh golf kết hợp du lịch cho khách nước ngoài. Mặc dù chưa có số liệu thống kê chính thức về số lượng khách đánh golf kết hợp du lịch tại Hà Nội, song khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản… khá đông.
Đặc biệt, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng hàng năm trên hồ Tây những ngày đầu năm đã thu hút hàng nghìn du khách, người dân đến xem, cổ vũ là một minh chứng. Năm 2019, ngoài sự góp mặt của 25 đoàn trong nước, giải còn có sự góp mặt của 4 đội khách quốc tế gồm: Hongkong, Singapore, Malaysia, Lào… Ngoài ý nghĩa khôi phục và gìn giữ môn thể thao truyền thống của dân tộc, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng còn góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử thành phố, tạo điểm nhấn thu hút du khách tới Thủ đô Hà Nội.
Cùng với đó, năm 2019, Giải chạy Marathon quốc tế di sản Hà Nội đã thu hút hơn 7.000 vận động viên tụ hội về Thủ đô tham dự giải. Trong số 7.000 VĐV này, có hơn 1.500 VĐV là người nước ngoài cùng tranh tài với các vận động viên trong nước ở các cự ly chạy 5km, 10km, 21km và 42km. Kể từ năm 2019, Giải chạy Marathon quốc tế di sản Hà Nội với tên quốc tế là VPBank Hanoi Marathon chính thức trở thành giải chạy quốc tế của thành phố Hà Nội. Tham dự giải, các vận động viên được trải nghiệm lộ trình chạy qua những tuyến đường đẹp gắn với các danh thắng, công trình kiến trúc đặc sắc của Thủ đô như hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, cầu Long Biên, Cột cờ Hà Nội, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, chùa Trấn Quốc…”.

Giải chạy Marathon quốc tế di sản Hà Nội thu hút nhiều VĐV nước ngoài tham dự.

Hà Nội từ lâu đã muốn xây dựng một đường chạy marathon chuyên nghiệp, xứng tầm vóc Thủ đô. Không chỉ với mục tiêu thúc đẩy phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe của nhân dân Thủ đô, những giải quốc tế như trên còn như một phương thức sáng tạo để quảng bá một Hà Nội vì hòa bình xanh-sạch-đẹp văn minh ra thế giới. Sang năm 2020, Giải chạy Marathon quốc tế di sản Hà Nội sẽ nhắm đến mục tiêu thu hút khoảng 10.000 người tham gia thi đấu, trong đó số vận động viên nước ngoài dự đoán sẽ tăng khoảng 3.000 người, tăng gấp đôi năm 2019.
Không chỉ là thành viên của Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS), Marathon quốc tế di sản Hà Nội 2019 còn là giải chạy được Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) và AIMS công nhận đạt chuẩn đăng ký Boston Marathon. Chứng nhận này đồng nghĩa với việc vận động viên có thể sử dụng thành thích thi đấu ở Giải Marathon quốc tế di sản Hà Nội – là thành viên của AIMS từ tháng 9 năm nay – để đăng ký tham dự giải Boston Marathon tổ chức vào tháng 4 năm 2020. Điều này càng khẳng định tính chuyên nghiệp của giải và tiềm năng trở thành một giải chạy quốc tế lớn đúng như Thủ đô hướng tới.
Không chỉ có giải chạy quốc tế VPBank Hanoi Marathon, năm 2020 Hà Nội còn có thêm giải chạy tầm cỡ nữa, đó là Techcombank Hanoi Marathon. Dự kiến, giải lần đầu được tổ chức tại Thủ đô này sẽ diễn ra vào ngày 29/3/2020 tới. Với tinh chất chuyên nghiệp, đây sẽ là giải chạy marathon đường bằng có quy mô lớn chính thức thứ ba tại Hà Nội, sau VPBank Hanoi Marathon và Longbien Marathon.
Cũng như VPBank Hanoi Marathon, Techcombank Hà Nội Marathon nhằm giới thiệu đến giới hâm mộ thể thao trong nước và quốc tế một thủ đô Hà Nội – biểu tượng văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam. Tại giải, các VĐV sẽ cùng nhau lan tỏa cảm hứng sống tích cực, tinh thần “vượt trội hơn mỗi ngày” trên các cung đường chạy tuyệt đẹp của thủ đô nghìn năm văn hiến.

F1 Vietnam Grand Prix 2020 cơ hội quảng bá di sản Hà Nội
Chiều 7/11/2018, đánh dấu một sự kiện mang tính quốc tế khi Hà Nội chính thức công bố tổ chức chặng đua F1 vào tháng 4/2020. Đây sẽ chặng đua đường phố tại Mỹ Đình – một trong những khu vực trung tâm của thủ đô Hà Nội. Và với mùa giải F1 năm 2020, mọi sự chú ý chắc chắn sẽ đổ dồn vào Việt Nam, nơi lần đầu tiên diễn ra một chặng đua F1.

Ước tính có khoảng 50.000 lượt khách quốc tế đến Hà Nội để thưởng thức vòng đua F1.

Có thể nói, với một sự kiện lớn như giải đua F1, sức lan tỏa sẽ vô cùng mạnh mẽ. Không đơn thuần là sự kiện thể thao quốc tế, trong 3 ngày diễn ra tại Việt Nam, vòng đua F1 Hà Nội-Việt Nam còn là một lễ hội đích thực với chuỗi các hoạt động giải trí trước và sau sự kiện. Dự kiến, trong 3 ngày đua chính, sẽ có khoảng 350.000 lượt người sẽ tham dự, bao gồm cả người hâm mộ theo dõi giải đua, cũng như du khách trong và ngoài nước. Trong đó, ước tính có khoảng 50.000 lượt khách quốc tế đến Hà Nội để thưởng thức những màn đua xe hấp dẫn. Đó là chưa kể, các đội đua sẽ có những đội ngũ hùng hậu nhân viên phục vụ, lên tới cả nghìn người trong suốt thời gian từ 29/3 – 5/4. Qua sự kiện này, sẽ là cơ hội tuyệt vời để Hà Nội giới thiệu với thế giới về một Thủ đô Việt Nam với nhiều di sản được UNESCO công nhận.
Cùng với đó, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Hà Nội – Việt Nam đã chính thức đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (Para Games 11) vào năm 2021 – sự kiện thể thao tổ chức hai năm một lần với sự tham gia của các vận động viên xuất sắc nhất đến từ 11 nước trong khu vực Đông Nam Á. Việc đăng cai tổ chức hai sự kiện thể thao quốc tế lớn góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thủ đô và đất nước; khẳng định năng lực, trình độ và tạo điều kiện thuận lợi để Hà Nội – Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức các sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa, thể thao, du lịch quốc tế trong tương lai.
Qua những giải đấu trên, sẽ dần vượt qua khuôn khổ của một hoạt động thể thao để trở thành một sự kiện văn hóa – thể thao quốc tế, một hoạt động quảng bá đất nước, con người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, giới thiệu những tinh hoa văn hóa, du lịch, ẩm thực của Thủ đô ra thế giới. Thông qua những giải thể thao ở Thủ đô, giúp các VĐV và du khách có cơ hội được trải nghiệm cảm giác đặc biệt khi sải bước trên những cung đường kết nối các di sản của Hà Nội.

Nguyên An

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *