Văn hóa cơ sở

Thôn Thạch Lỗi: 94,8% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2021

Nhân dân trong thôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp  luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, giữ gìn lối sống nghĩa tình “hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau”…

Thôn Thạch Lỗi (xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn) có diện tích 120ha, 1.028 hộ với 4.404 nhân khẩu sinh sống tại 6 xóm. Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, Nhân dân trong thôn còn kinh doanh dịch vụ và ngành nghề.

 Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021, lãnh đạo huyện Sóc Sơn đã đến chúc mừng và tặng quà gia đình tiêu biểu thôn Thạch Lỗi

Ảnh: Ngọc Lan- Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sóc Sơn

 Xác định tầm quan trọng của việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2021, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể  trong thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng thôn ngày càng xanh – sạch – đẹp; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nhân dân trong thôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp  luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, giữ gìn lối sống nghĩa tình “hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau”…

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2021, toàn  thôn có 975/1.028 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 94,8%). Trong thôn có 74% người quá cố được hỏa táng; việc vận động ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa được trên 12 triệu đồng. Nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết liệt, chủ động trong phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, thôn đã lập và duy trì 12 chốt để kiểm soát dịch, trong đó có 2 chốt mềm với sự tham gia của 50 thành viên tổ COVID cộng đồng, góp phần giữ vững địa bàn an toàn, thôn không có ca mắc COVID-19…

Trong thời gian tới, cán bộ và Nhân dân thôn Thạch Lỗi tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,  huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn, xây dựng thôn Thạch Lỗi “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn – văn minh”,  góp phần vào sự phát triển của xã Thanh Xuân cũng như huyện Sóc Sơn.

          Ngọc Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *