Nếp Sống văn hoá

Tổ chức Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” thành phố Hà Nội lần thứ III – năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 112/KH-SVHTT ngày 14/3/2022 của Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội về triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2022, ngày 7/6, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Trưởng thôn thân thiện” thành phố Hà Nội, lần thứ III – năm 2022.

Hội thi được tổ chức nhằm mục đích nâng cao vị trí, vai trò của Tổ trưởng tổ dân phố.

Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao vị trí, vai trò của Trưởng thôn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ ở địa phương; củng cố kiến thức, kỹ năng trong triển khai tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng nông thôn mới, người Hà Nội thanh lịch, văn minh ở thôn, xã trên địa bàn Thành phố. Đồng thời động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào ở cơ sở để các Trưởng thôn gắn bó mật thiết với phong trào, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ở địa phương.

Đối tượng dự thi là các đồng chí Trưởng thôn hiện đang công tác tại các xã thuộc 18 huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố. Nội dung Hội thi tập trung vào kiến thức liên quan đến quan điểm, chủ trương, hướng dẫn, chỉ đạo của Trung Ương, Thành phố về triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tập trung những nội dung như: Triển khai nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Công tác tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa (Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới); Công tác tổ chức, quản lý, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động, nghi lễ tín ngưỡng ở địa phương; Tổ chức hoạt động ở các thiết chế văn hóa thể thao cấp xã, thôn; Việc triển khai xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước.

Phần dự thi năng khiếu với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; Ca ngợi Thủ đô nghìn năm văn hiến – Thành phố vì Hòa Bình, tôn vinh người Hà Nội thanh lịch, văn minh… được thể hiện dưới nhiều loại hình thơ, ca, múa, nhạc kịch, độc tấu, hòa tấu, thuyết trình…

Tham gia Hội thi, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, Kiến thức và Hùng biện. Hội thi cấp Thành phố được tổ chức qua 02 vòng sơ khảo và chung khảo. Thời gian tổ chức sơ khảo Thành phố dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2022. Tại vòng Chung khảo Thành phố, Ban Tổ chức chọn sẽ 06 thí sinh xuất sắc tại 3 cụm tham gia. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 19/8/2022.

Tham gia Hội thi, các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, Kiến thức và Hùng biện.

Hội thi cũng là dịp để các địa phương có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai các nội dung xây dựng đời sống văn hóa cơ sở nói chung, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với các phong trào thi đua khác ở địa phương. Nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ của Trưởng thôn trong thực thi nhiệm vụ nói chung và trong công tác xây dựng đời sống văn hóa nói riêng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, xây dựng Làng văn hóa, xây dựng nông thôn mới.

Sở Văn hoá và Thể thao yêu cầu các huyện, thị xã căn cứ theo Kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn triển khai, xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi cấp cơ sở, lựa chọn 01 Trưởng thôn đại diện tham gia hội thi cấp Thành phố.

Lan Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *