Sự kiện

Tổng kết 5 năm thực hiện ‘Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số’

Chiều 2/11, tại Vĩnh Phúc, Bộ Văn hóa, Thể Thao & Du lich (VHTTDL) và UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 4686 (QĐ- BVHTTDL) ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013- 2020.

Hội nghị là hoạt động nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X sẽ được khai mạc vào tối ngày 02/11 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Tới dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Ông Vũ Việt Văn- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo các tỉnh vùng Đông Bắc và nhiều địa phương trên cả nước. Hội nghị còn có sự tham gia của các nhà nghiên cứu, các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc gồm các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh và Thanh Hóa.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, việc tổ chức các hoạt động Ngày hội giao lưu văn hóa, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc thiểu số trong những năm qua đã được Đảng, Nhà nước chỉ đạo, triển khai thực hiện trong nhiều năm. Nhưng để đảm bảo tổ chức đúng quy mô, tần suất, hiệu quả, tránh lãng phí tốn kém, Bộ đã ra Quyết định 4686. Quyết định này là một trong những việc cụ thể hóa NQ TƯ 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết 33 của BCH Trung ương Đảng, khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Quyết định 4686 cũng là một bước triển khai thực hiện Quyết định 1270 của Chính phủ về Đề án bảo tồn các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020.

Qua 5 năm thực hiện, có thể khẳng định, tất cả các hoạt động được phê duyệt trong chương trình khung của Đề án về cơ bản đã được triển khai thực hiện. Nhờ việc tổ chức các hoạt động Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số, Ngày hội VHTTDL các dân tộc thiểu số theo từng khu vực, nhiều giá trị văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam được tôn vinh, bảo tồn, phát huy, nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc có nguy cơ mai một đã được phục dựng, bảo tồn và phát huy. Cũng thông qua các Ngày hội, các hoạt động văn hóa dân tộc thiểu số được giới thiệu, quảng bá rộng rãi; đồng thời qua đó phát hiện được các tài năng để đào tạo và bồi dưỡng, khích lệ và khơi dậy sự sáng tạo các giá trị văn hóa mới, là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng có dịp gặp gỡ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; giao lưu văn hóa nghệ thuật hai tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia, là cơ hội để các nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên hai nước tham gia giao lưu trao đổi nghề nghiệp, tạo thêm sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần đưa quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp và hợp tác toàn diện vùng biên giới, góp phần ổn định trật tự, an toàn xã hội, an ninh quốc gia.

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số ngoài ý nghĩa xây dựng các phong trào, phát triển các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao ở cơ sở, còn kết nối các dân tộc thiểu số bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Mặc dù đạt được những kết quả như trên, nhưng Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số vẫn còn một số hạn chế nhất định. Đó là vấn đề kinh phí đầu tư cho hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch ở cơ sở còn nhiều khó khăn; công tác chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương thiếu kịp thời, chưa sâu sát; nhiều địa phương chưa nhận thức thức một cách sâu sắc đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của di sản văn hoá các dân tộc…Hội nghị là dịp nhìn lại những vấn đề cần tháo gỡ trong công tác tổ chức các Ngày hội, tìm giải pháp cụ thể để đáp ứng yêu cầu tổ chức,…

Tại Hội nghị, lãnh đạo, nghệ nhân các tỉnh Đông Bắc tham gia Ngày hội cũng đã nêu những khó khăn cần tháo gỡ như: kinh phí tổ chức các hoạt động còn hạn hẹp, cần đẩy mạnh xã hội hóa trong tổ chức Ngày hội; Sự phối hợp tổ chức giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội đôi khi còn chưa chặt chẽ; Một số địa phương còn lúng túng trong xây dựng các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội, giao lưu…

Hội nghị đã chỉ ra những nhóm giải pháp, đề xuất để đổi mới nội dung trong khuôn khổ các Ngày hội; đổi mới mô hình tổ chức, triển khai Ngày hội…

Khánh Hồng (t/h)

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *