Thể thao quần chúng

TRUNG TÂM TDTT QUẬN BA ĐÌNH: NỖ LỰC VƯỢT KHÓ

Hàng năm, Hội đồng VHTT quận Ba Đình đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học trên địa bàn quận xây dựng kế hoạch phát triển phong trào TDTT của năm.

​Nhiều năm qua, quận Ba Đình là một trong những đơn vị dẫn đầu Thành phố Hà Nội về thành tích thể thao, trong đó Trường Thể thao Thiếu niên 10/10 là nơi phát hiện, bồi dưỡng và cung cấp tài năng thể thao cho Hà Nội. Bên cạnh đó, Ba Đình là nơi có phong trào TDTT phát triển khá đồng đều, số lượng người tham gia tập luyện thường xuyên chiếm tỷ lệ trên 40% dân số. Song những người làm công tác TDTT ở quận Ba Đình còn nhiều trăn trở, nhiều nỗi lo và cả nỗi buồn bởi Trung tâm TDTT Ba Đình gần như "trắng" về cơ sở vật chất dành cho thể thao. Hiện nay, trụ sở của Trung tâm TDTT quận  nằm ở  Trung tâm Văn hóa Thể thao Thành Công. Trung tâm vẫn chưa có NTĐ, nhà tập, rất  khó khăn khi tổ chức các giải thể thao vì phải thuê, mượn địa điểm.

chung-ket-cac-mon-the-thao

Trước đây, Trung tâm TDTT quận Ba Đình có địa điểm ở 115 Quán Thánh, diện tích 11.050m2 bao gồm bể bơi, sân bóng đá, nhà tập, nhà thi đấu, sân quần vợt, bóng rổ, nhà điều hành, các phòng chức năng. Với điều kiện cơ sở vật chất nói trên không chỉ đáp ứng việc tập luyện các môn thể thao mũi nhọn, là nơi tổ chức các hoạt động, tập luyện, thi đấu thể thao của quận Ba Đình mà còn là nơi tập luyện  một số môn của đội tuyển Hà Nội như: cử tạ, Taekwondo, bóng đá nữ…Tuy nhiên, đến tháng 6-2005, thực hiện Quyết định số 186/QĐ-UB ngày 9/1/2003 của UBND thành phố Hà Nội, Trung tâm đã bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Thể thao Ba Đình (Ủy ban TDTT cũ) và tạm chuyển đến Trung tâm Văn hóa Ba Đình ở 60 Ngọc Hà. Đến tháng 8-2006, Trung tâm TDTT quận Ba Đình chuyển về Trung tâm Văn hóa Thể thao Thành Công cho đến nay. Ở địa điểm mới này, cơ sở vật quá nghèo nàn, chỉ có một nhà 2 tầng làm phòng làm việc và hai phòng tập nhỏ, 1 bể bơi ngoài trời chủ yếu hoạt động trong 3 tháng hè và một khu đất trống. Ngoài ra, Trung tâm còn được giao một sân bóng đá ở phường Phúc Xá.

20141008-giai-vo-dich-da-cau-ba-dinh-mo-rong-lan-thu-3-2014-1

Chính vì điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn như vậy nên để duy trì  được các đội tuyển tập luyện và thi đấu cũng như tổ chức các giải thi đấu hàng năm của quận Ba Đình, Trung tâm chủ yếu phải đi thuê, mượn địa điểm. Đối với những ngày hội lớn như Khai mạc Đại hội TDTT của quận, Hội khoẻ Phù Đổng… Trung tâm phải thuê địa điểm ở NTĐ Trịnh Hoài Đức, Cung Thể thao Quần Ngựa.

Để giải quyết một phần khó khăn nói trên, Đảng bộ quận Ba Đình đã xây dựng chuyên đề 04 về “Phát huy nguồn lực phát triển sự nghiệp TDTT trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2006-2010”. Theo đó, tận dụng các điểm vui chơi, cơ sở vật chất của các đơn vị, cơ quan, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn cho thể thao và được các đơn vị tích cực hưởng ứng.

Để duy trì phong trào, các cán bộ của Trung tâm đã chịu khó bám sát vào mạng lưới cơ sở, tích cực giúp họ về mặt chuyên môn. Trung tâm đã phát huy tối đa tiềm lực của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn cho hoạt động TDTT, từng bước nâng cao chất lượng công tác xã hội hoá để tạo thêm điều kiện và cơ sở vật chất cho hoạt động TDTT. Nhiều cơ quan, xí nghiệp đã có  và xây mới các khu thể thao dành riêng cho cán bộ, công nhân viên tập luyện hàng ngày như: Công ty in Tiến Bộ, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, Trường THCS Giảng Võ, Bộ tư lệnh cảnh vệ…

Trung tâm TDTT đã phối hợp chặt chẽ với Phòng GD-ĐT tổ chức tốt HKPĐ và nhiều giải thể thao như: bóng bàn, cầu lông, cờ vua, võ thuật, điền kinh…Nhiều giải thể thao được tổ chức cho lứa tuổi học trò như: giải bóng đá, cầu lông, bóng bàn, cầu chinh, cờ tướng… đã góp phần tuyển chọn và bồi dưỡng các học sinh năng khiếu về TDTT để lập các đội tuyển tham gia thi đấu giải do quận và thành phố tổ chức, đặc biệt còn duy trì tốt dự án phát triển bóng đá trẻ ở một số trường trên địa bàn quận Ba Đình.

Cùng với phát triển phong trào TDTT trường học, Trung tâm xác định việc phát triển phong trào TDTT ở khối công nhân viên chức và lực lượng vũ trang là nhiệm vụ trọng tâm. Trung tâm đã mạnh dạn  đưa bi sắt – một môn thể thao mới vào khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và có kế hoạch hoạt động, xây dựng lực lượng VĐV nòng cốt tham gia thi đấu các giải. Tính đến nay, trên địa bàn quận hơn 70 cơ quan, đơn vị của các Bộ, ngành, lực lượng vũ trang tham gia phong trào tập luyện TDTT. Chính từ sự phát triển phong trào tập luyện TDTT rộng đến mọi tầng lớp mà số lượng người tập luyện thường xuyên trên địa bàn quận đến nay đã tăng lên hơn 40% và 32% số hộ gia đình thể thao. Bên cạnh đó, đối với thể thao thành tích cao, Trung tâm tận dụng cơ sở vật chất hiện có để luyện tập cầu lông (ngoài trời), một số môn võ. Các môn thể dục nghệ thuật, cờ tướng, cờ vua đưa vào trường 10-10. Một số môn  thể thao khác thì đưa về cơ sở.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất kể từ khi chuyển đến cơ sở mới, song ngành TDTT quận Ba Đình vẫn giữ được thành tích nhiều năm liên tục được thành phố Hà Nội trao tặng cờ thi đua, Tổng cục TDTT tặng bằng khen và là một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành TDTT Thủ đô. Có được thành tích kể trên trước hết là nhờ Trung tâm TDTT Ba Đình có 100% đội ngũ cán bộ, HLV tốt nghiệp đại học và rất tâm huyết với nghề, không ngại khó ngại khổ. Bên cạnh đó Ba Đình là nơi có truyền thống về  phong trào TDTT, trong đó các phường đều có CLB thể thao.

Tuy nhiên, để có thể duy trì phong trào và giữ vững thứ hạng ở các môn thể thao mũi nhọn cần có sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo. Trung tâm TDTT quận Ba Đình mong muốn các cấp lãnh đạo tạo điều kiện để Trung tâm được nâng cấp sân bóng đá ở Phúc Xá. Trong khi nguồn quỹ đất của quận Ba Đình rất hạn hẹp thì việc xây dựng một Trung tâm TDTT hiện đại ngay tại Trung tâm VHTT Thành Công hiện nay sẽ đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu của người dân Ba Đình.

                                                                             ​  Mai Anh

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *