Hà Nội đẹp

Tuyên dương 65 tập thể, cá nhân Thanh niên sống đẹp

Ngày 15/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2021); Tuyên dương Thanh niên sống đẹp và trao Giải thưởng 15/10.

Đến dự Chương trình có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Chu Hồng Minh, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội…

Trình bày Diễn văn kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Thành phố cho biết: Sau 30 năm tái thành lập, tổ chức Hội LHTN Hà Nội tiếp tục không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng… Đặc biệt, trong 2 năm qua, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành, thanh niên Thủ đô đã cùng chung sức lập nên một “phòng tuyến áo xanh”, đa dạng các hoạt động: tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng các sản phẩm truyền thông trên mạng xã hội; tham gia vào tổ Covid-19 cộng đồng; quyên góp từng túi an sinh…để phát miễn phí tại các điểm công cộng; vận chuyển đồ đạc, thức ăn trong các khu cách ly cho bệnh nhân; tham gia các chốt kiểm dịch, phong tỏa; thành lập các siêu thị, gian hàng miễn phí, ATM nhu yếu phẩm, giải cứu nông sản; nấu hàng triệu bữa cơm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn; tham gia nghiên cứu các sản phẩm, thiết bị hỗ trợ phòng chống dịch…

Với những cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên Thủ đô, Hội LHTN Thành phố đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội và giải thưởng của các tổ chức thanh niên quốc tế.

Tại chương trình, những câu chuyện được kể lại từ phần giao lưu “Những người nghĩa hiệp kể chuyện nghĩa tình” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu phía Nam, là điểm nhấn gây xúc động kể về hành trình của thanh niên Thủ đô. Bắt đầu bằng “chiến binh PVC” vượt qua khó khăn về sức khỏe với căn bệnh ung thư để tiếp nối những chuyến xe tình nguyện; các y bác sĩ từ các tâm dịch phía Nam và các hội viên Hội Thầy thuốc trẻ vận động hiến máu tình nguyện; và kết thúc cùng đại diện của các tầng lớp thanh niên doanh nhân trẻ, du học sinh cùng tham gia các phong trào Hội. Mỗi câu chuyện, mỗi khách mời là một tấm gương về thanh niên sống đẹp, sống có ích cho xã hội đồng thời là những minh chứng cho hiệu quả công tác đoàn kết, thu hút, tập hợp thanh niên của tổ chức Hội.

Tại chương trình, màn giao lưu “Những người nghĩa hiệp – Kể chuyện nghĩa tình” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các điểm cầu phía Nam, là điểm nhấn gây xúc động kể về hành trình của thanh niên Thủ đô hướng tới kỷ niệm 65 ngày truyền thống của Hội. Chương trình giao lưu được thiết lập theo các tuyến nhân vật đại diện cho các tổ chức Hội, CLB trực thuộc Hội LHTN Thành phố: Bắt đầu bằng “chiến binh PVC” vượt qua căn bệnh ung thư để tiếp nối những chuyến xe tình nguyện; các y bác sĩ từ các tâm dịch phía Nam và các hội viên Hội Thầy thuốc trẻ vận động hiến máu tình nguyện; và kết thúc cùng đại diện của các tầng lớp thanh niên doanh nhân trẻ, du học sinh cùng tham gia các phong trào Hội. Mỗi câu chuyện, mỗi khách mời là một tấm gương về thanh niên sống đẹp, sống có ích cho xã hội đồng thời là những minh chứng cho hiệu quả công tác đoàn kết, thu hút, tập hợp thanh niên của tổ chức Hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu tại Chương trình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả đáng tự hào Hội LHTN Thành phố đã đạt được trong thời gian qua; trân trọng cảm ơn những cống hiến, đóng góp tiêu biểu của các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên Thủ đô các thời kỳ.

Chúc mừng và biểu dương 30 gương thanh niên “sống đẹp” và 35 tập thể nhận Giải thưởng 15/10 được vinh danh, đồng chí nhấn mạnh những việc làm của các tập thể, cá nhân rất đáng trân trọng và tự hào, đó chính là cốt cách và tinh thần xung kích của thanh niên Thủ đô; có tác dụng cổ vũ, lan tỏa cho thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước.

Các cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại Chương trình.

Để ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đối với công tác Hội và phong trào thanh niên, Ủy ban Hội LHTN Thành phố quyết định trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp cho 30 cá nhân và Giải thưởng “15 tháng 10” cho 35 tập thể tiêu biểu xuất sắc, là những người đang công tác, học tập, sinh sống ở cả trong nước và nước ngoài.

Các tập thể tiêu biểu, xuất sắc được khen thưởng tại Chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu đã được tham quan Triển lãm ảnh “Dấu ấn Hội LHTN VN thành phố Hà Nội”, tham quan khu vực trưng bày 15 xe bán tải, xuồng hơi là những chiếc xe, xuồng trực tiếp tham gia hoạt động hỗ trợ các vùng, miền trong thời gian cao điểm về dịch bệnh và thiên tai, lũ lụt.

Triển lãm ảnh “Dấu ấn Hội LHTN VN thành phố Hà Nội”.

Huyền Nhâm

Ảnh: Minh Đức – Thành Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *