Văn hóa cơ sở

Xã Hợp Đồng gắn xây dựng nông thôn mới nâng cao với xây dựng đời sống văn hóa

Đến hết năm 2020, xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà Văn hóa trung tâm xã; 100% các thôn đều có Nhà Văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, điểm vui chơi, giải trí và thể thao; 3/4 thôn được công nhận Làng văn hóa. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Hợp Đồng là một trong ba xã của huyện Chương Mỹ phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 (bao gồm xã Thủy Xuân Tiên, Đồng Phú, Hợp Đồng). Đây là nhiệm vụ được Đảng ủy, HĐND, UBND xã  Hợp Đồng xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Trường Tiểu học Hợp Đồng được xây dựng khang trang

Ảnh: Kim Thoa

 Để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể. Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân được triển khai bằng nhiều hình thức. UBND xã phát động và phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các ngành đoàn thể triển khai thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” tới các thôn, khu dân cư trong xã. Qua đó, tạo được sức mạnh đoàn kết, phát huy vai trò của mỗi cá nhân, đơn vị, ban ngành trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn.

Nhận thức rõ lợi ích to lớn của xây dựng nông thôn mới nâng cao chính là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, Nhân dân Hợp Đồng đã tích cực hưởng ứng, tạo nên phong trào với sức lan tỏa rộng khắp tới các tầng lớp Nhân dân, đã được nhiều hộ gia đình, cá nhân trong và ngoài xã  đóng góp, ủng hộ kinh phí, ngày công. Trong giai đoạn 2016-2020, xã đã huy động xã hội hóa tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp các công trình phúc lợi, tiêu biểu như: Nhà Văn hóa xóm Thượng, thôn Đạo Ngạn, Nhà Văn hóa Miền 1 thôn Đồng Lệ, tu bổ các di tích như chùa Giải Áo, Chùa Sơn Lâm, đổ bê tông xây dựng đường làng ngõ xóm…tạo diện mạo mới cho nông thôn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh lành mạnh, chính đáng của Nhân dân.

Đình Đạo Ngạn được xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố,là nơi giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cũng như phục vụ đời sống tâm linh của Nhân dân

Ảnh: Cổng Thông tin điện tử huyện Chương Mỹ

Để nâng cao đời sống kinh tế cho nông dân, xã Hợp Đồng đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nâng cao hiệu quả kinh tế, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,  mở nhiều ngành nghề mới tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Trên địa bàn xã đã xây dựng được các mô hình kinh tế có giá trị thu nhập cao như: Mô hình trồng dưa lưới, bưởi Diễn, trồng nhãn muộn, mô hình nuôi trồng thủy sản…giúp cho đời sống của bà con ngày càng được nâng cao.

Song song với phát triển kinh tế, công tác văn hóa, xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đến hết năm 2020, xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà Văn hóa trung tâm xã; 100% các thôn đều có Nhà Văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng và có điểm vui chơi, giải trí và thể thao; 3/4 thôn được công nhận Làng văn hóa. Công tác an sinh xã hội và giảm nghèo tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 11 hộ (chiếm 0,59%). Các trường học trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng khang trang, trong đó Trường tiểu học Hợp Đồng được UBND thành phố Hà Nội công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt. Xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên  90%.

Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, Nhân dân Hợp Đồng đã ngày càng quan tâm hơn đến công tác vệ sinh môi trường. Bà con đã có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh nhà ở, môi trường xung quanh nơi sinh sống; tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tham gia quét dọn, chăm sóc hoa, cây xanh tại các đoạn đường tự quản, đường hoa, đường bích họa, các không gian sinh hoạt chung… Do vậy, diện mạo nông thôn mới của xã đã ngày thêm khang trang, sạch đẹp, môi trường sống được giữ gìn, góp phần thiết thực trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nhiều năm qua, xã Hợp Đồng đã tổ chức tốt Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa. Các hộ đều cử đại diện tham gia, tích cực phát biểu ý kiến nhằm nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa, bàn giải pháp giải quyết những vấn đề như môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, văn hóa ứng xử… Thời gian qua, thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố, văn hóa ứng xử trong giao tiếp của đội ngũ cán bộ công chức xã và trong Nhân dân được nâng lên.

Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng nông thôn mới nâng cao với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân xã Hợp Đồng đã không ngừng được nâng cao. Nhân dân trong xã đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để hoàn thành mục tiêu đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thanh Bình  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *