Thế thao thành tích cao

Xác định thời gian tổ chức giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 ở Hà Nội

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam vừa ấn định giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 sẽ diễn ra tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) từ 5-15/11/2020.

Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm đánh giá chất lượng đào tạo VĐV của các địa phương, ngành. Đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tập trung tập huấn chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trong và ngoài nước. Năm nay, giải sẽ tuyển chọn nhân tố xuất sắc để chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ tổ chức tại Việt Nam vào cuối năm 2021 và hướng tới Olympic Tokyo 2021 tại Nhật Bản.

Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 sẽ diễn ra tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) từ 5-15/11/2020 – Ảnh: NLD.

Sau khi phải hoãn vì dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam vừa ấn định giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 sẽ diễn ra tại Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) từ 5 – 15/11/2020. Theo đó, giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 bao gồm 50 nội dung, trong đó có 24 nội dung nam, gồm: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 3000m CNV, 110m rào, 400m rào; Tiếp sức 4x100m, 4x200m, 4x400m, 4x800m, đi bộ 20km; Nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước; Đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa ; 10 môn phối hợp.
Các vận động viên nữ sẽ tranh tài ở 24 nội dung gồm: Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 3000m CNV, 100m rào, 400m rào; Tiếp sức 4x100m, 4x200m, 4x400m, 4x800m, đi bộ 20km; Nhảy cao, nhảy sào, nhảy xa, nhảy ba bước; Đẩy tạ, ném lao, ném đĩa, ném búa; 7 môn phối hợp.
Tiếp sức hỗn hợp nam – nữ sẽ có 02 nội dung: tiếp sức hỗn hợp 4x100m nam – nữ và tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam – nữ.
Điều lệ quy định: riêng nội dung 10.000m, đi bộ 20km nam, nữ thì các VĐV phải từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2004 trở về trước) mới được tham dự thi đấu. Ngoài ra, không hạn chế số lượng nội dung thi đấu của các VĐV từ 20 tuổi trở lên (sinh năm 2000 trở về trước). Các VĐV từ 19 tuổi trở xuống (2001 trở về sau) chỉ được dự thi tối đa 02 nội dung cá nhân và 02 nội dung tiếp sức.
Mỗi đơn vị được phép cử tối đa 04 VĐV đăng ký thi đấu ở 01 nội dung. VĐV nằm ngoài số lượng quy định này có thể đăng ký thi đấu kiểm tra lấy thành tích (không tính huy chương), và được công nhận đẳng cấp ở các nội dung đủ tiêu chuẩn.
Ở nội dung tiếp sức, mỗi đơn vị được cử tối đa 02 đội tham dự. Phải đủ tối thiểu 03 VĐV của 02 đơn vị đăng ký ở 01 nội dung thi thì BTC mới tổ chức thi và trao huy chương.
Năm 2019, Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia diễn ra từ 16-19/9/2019 tại TP.HCM với sự góp mặt của gần 400 vận động viên thuộc 49 đoàn. Quân đội giành ngôi nhất toàn đoàn với 8 HCV, 6 HCB, 9 HCĐ. Hà Nội xếp nhì (7 HCV, 11 HCB, 5 HCĐ) còn chủ nhà TPHCM xếp thứ ba với 6 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ.
Giải cũng xác lập 7 kỷ lục quốc gia ở các nội dung: Đẩy tạ nữ; Tiếp sức 4x800m nữ; Đi bộ 20km nam; Nhảy xa nam; Tiếp sức 4x100m nam; Đi bộ 10km nữ và Ném búa nam.
Trước đó, do sự bùng phát của dịch Covid-19 cuối tháng 7/2020, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã phải đưa ra thông báo “Không tổ chức Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia 2020 tại TP.HCM vào tháng 9 như dự kiến mà chuyển về Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Thời gian tổ chức sẽ vào quý 4 năm nay” và “Hoãn tổ chức Giải Vô địch Điền kinh Trẻ & lứa tuổi trẻ Quốc gia 2020 có lịch trình dự kiến từ 15-25/8/2020 tại Tây Ninh. Giải sẽ được lùi xuống quý 4 năm nay và vẫn tổ chức ở Tây Ninh”… lý do đều vì dịch Covid-19.

Ngọc Minh

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *