Văn hoá đời sống

Ba Vì: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật giao thông đường thủy nội địa – văn hóa giao thông bình yên sông nước

Nhân dịp này, Ban ATGT thành phố Hà Nội đã tặng 200 áo phao, phao cứu sinh cho đại diện học sinh trường Tiểu học Minh Châu và chủ các bến của 5 xã có bến đò trên địa bàn huyện Ba Vì.

Vừa qua, Ban ATGT thành phố Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ba Vì tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật giao thông đường thủy nội địa – văn hóa giao thông bình yên sông nước tại UBND xã Minh Châu. Tới dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban ATGT thành phố, Đội Quản lý phương tiện và người lái – Sở Giao thông Vận tải; các đồng chí trong Ban ATGT huyện, lãnh đạo và đại diện chủ các bến thủy nội địa thuộc 5 xã Minh Châu, Chu Minh, Cổ Đô, Tản Hồng, Phú Cường cùng 100 hộ dân là cựu chiến binh, phụ nữ, học sinh…


Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật giao thông đường thủy nội địa – văn hóa giao thông bình yên sông nước.

Tại hội nghị, Ban ATGT Thành phố và Đội trưởng đội quản lý phương tiện và người lái đã thông báo tình hình kết quả về công tác đảm trật tự ATGT tại các bến đò, phương tiện vận chuyển hành khách ngang sống trên bảo địa bàn trong thời gian qua; trình chiếu một số hình ảnh về việc chấp hành và không chấp hành các quy định của người điều khiểu phương tiện vận tải hành khách dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa. Đồng thời, hướng dẫn, phổ biến các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; về các nghị định thông tư của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện chấp hành nghiêm tục luật giao thông đường thủy và các quy định ATGT khi tham gia giao thông. Hướng dẫn cho các chủ phương tiện thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy như mặc áo pháo, sử dụng phao cứu sinh, dụng cụ nổi cá nhân…

Thông qua hội nghị đã giúp cho chủ các bến và người dân khi tham gia phương tiện giao thông biết và hiểu rõ hơn những quy định cơ bản của luật và cách xử lý những tình huống có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành những quy định của Luật giao thông đường thủy. Từ đó, thay đổi hành vi trong khi tham gia phương tiện trên sông đảm bảo an toàn.


Trao tặng áp phao và phao cứu sinh cho học sinh trường tiểu học Minh Châu và chủ các bến của 5 xã

Nhân dịp này, Ban ATGT thành phố Hà Nội đã tặng 200 áo phao, phao cứu sinh cho đại diện học sinh trường Tiểu học Minh Châu và chủ các bến của 5 xã có bến đò trên địa bàn huyện Ba Vì.

Hồng Minh

Theo Trung tâm Thông tin Triển lãm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *