Thế thao thành tích cao

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII ghi nhận những dấu ấn thành công vượt bậc cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức

Tối 10/12, tại Cung Điền kinh trong nhà Hà Nội, Lễ bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 đã được tổ chức trọng thể.

Tham dự lễ bế mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện – Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội; Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung – Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Các đại biểu tham dự lễ Bế mạc ĐH Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.
Cùng đại diện của 65 đoàn tham dự Đại hội.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 10/12, đua tranh 743 bộ huy chương của 36 môn thể thao tại Thủ đô Hà Nội (địa phương đăng cai chính, nơi diễn ra 36 môn đấu) và 2 tỉnh Khánh Hòa (tổ chức phân môn bóng chuyền bãi biển), Hòa Bình (đua xe đạp địa hình), với ngôi vị nhất toàn đoàn thuộc về Đoàn thể thao Hà Nội (với 176 Huy chương vàng, 149 Huy chương bạc, 139 Huy chương đồng); đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ Nhì (với 118 Huy chương vàng, 101 Huy chương bạc, 103 Huy chương đồng); đoàn Quân đội xếp thứ 3 (với 59 Huy chương vàng, 61 Huy chương bạc, 86 Huy chương đồng).

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, sau những ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt trên tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, Đại hội thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, cuộc vận động thể dục thể thao lớn nhất của cả nước trong 2 năm 2017-2018 đã thành công tốt đẹp.

Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trao Cờ thưởng cho 10 đơn vị tỉnh, thành, ngành có thành tích xuất sắc tại Đại hội.

Với kết quả 11.114/11.162 xã, phường, thị trấn (chiếm 99,56% số xã), 710/713 quận, huyện, thị xã (chiếm 99,57% số huyện) và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thành công Đại hội TDTT các cấp, và với 43 kỷ lục quốc gia, 169 kỷ lục Đại hội đã được xác lập, Đại hội thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục, thể thao.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý – đơn vị đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VII.

Đại hội cũng thể hiện chất lượng phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của từng địa phương, từng ngành và của cả nước trong thời gian qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 1/12/2011 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” và Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ thưởng cho 5 đoàn thể thao khu vực miền núi có thành tích xuất sắc tại Đại hội.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho rằng thành công đạt được của Đại hội thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của các cấp ủy và chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ban, ngành, sự tham gia tích cực với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, nhân dân các địa phương, sự nỗ lực của các vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, tình nguyện viên.

Thay mặt Bộ VHTTDL, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân của các địa phương đã dành sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà trong những năm qua, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân…

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải trao Cờ thưởng cho 15 tỉnh, thành phố tổ chức xuất sắc Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

Diễn ra từ ngày 25/11 – 10/12/2018, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII đã ghi nhận những dấu ấn thành công vượt bậc cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức và được xem là một bước tập duyệt của thủ đô Hà Nội cho công tác tổ chức SEA Games vào năm 2021.

Kết thúc phần lễ, các tiết mục đặc sắc của phần hội thể hiện sự kết hợp giữa nghệ thuật sử dụng âm thanh, ánh sáng công phu và các màn biểu diễn ấn tượng đã khép lại lễ bế mạc trong không khí tưng bừng, chào mừng thành công của Đại hội.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ bế mạc:

Thúy Nga

Theo MaskOnline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *