Thể thao quần chúng

Sôi nổi Đại hội TDTT thanh niên Thủ đô

Sáng 2/4, Lễ Khai mạc Đại hội thể dục thể thao Thanh niên Thủ đô được tổ chức trang trọng gắn với nhiều hoạt động bổ ích nhân tháng thanh niên.

Sáng ngày 2/4, tại Cổng chính Công viên Thống Nhất (Hà Nội), thành Đoàn Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao và tổng kết tháng Thanh Niên 2017.

 

4
Ảnh Bác Hồ với Thể thao
1
Đại biểu dự Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao Thanh Niên Thủ đô

5

2x

3
Đoàn rước hồng kỳ tại lễ khai mạc, Huy hiệu Đoàn

Trong khuôn khổ của Đại hội, diễn ra từ ngày 28/3 đến 2/4, gần 1.000 vận động viên trẻ Thủ đô đến từ 116 cơ sở đoàn trực thuộc tham gia tranh tài ở các nội dung của 6 nội dung thi đấu gồm: Bóng đá nam mini, cầu lông, bóng bàn, kéo co, thi biểu diễn Aerobic và cheer leading.

Trong đó, nội dung bóng đá nam mini thu hút sự tham gia của 28 đội bóng; nội dung thi đấu cầu lông có 81 đơn vị tham gia, 58 đơn vị tranh tài ở nội dung bóng bàn; 18 đơn vị tham gia thi nội dung kéo co và hơn 10 đội tuyển tranh tài tại nội dung biểu diễn Aerobic và Cheer leading.

6

7
Khối Công an và Bộ đội tham gia diễu hành

Nội dung thi đấu bóng đá nam mini diễn ra từ ngày 28/3 đến 30/3. Sau 27 trận cầu sôi nổi, đội bóng đá nam của quận Cầu Giấy đã xuất sắc giành ngôi vô địch.
Trong khuôn khổ Đại hội, Thành đoàn Hà Nội cũng tổ chức tổng kết Tháng Thanh niên năm 2017. Với tinh thần đoàn kết, đồng bộ từ các cấp, thành đoàn đã đảm nhận thực hiện 1.250 công trình, phần việc thanh niên hiệu quả. Đồng thời ra quân hơn 200 đội hình thanh niên tình nguyện các cấp; thu nhận 14.617 đơn vị máu tình nguyện; phát thuốc miễn phí cho 4.846 người dân; giải quyết thủ tục hành chính cho 30.300 lượt người dân vào thứ 7 hàng tuần; tổ chức kết nạp 22.164 đoàn viên mới; chỉ đạo 591 cơ sở đoàn cấp xã trở lên tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên.
Tại lễ khai mạc, các đoàn viên, thanh niên thủ đô đã tham gia diễu hành, đi bộ hưởng ứng với chủ đề Tuổi trẻ thủ đô chung tay xây dựng “Hà Nội xanh – văn hiến – văn minh – hiện đại”. Bên cạnh đó còn nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích như; Tuổi trẻ thủ đô tích cực tham gia tuyên truyền và thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng xử của Thành phố Hà Nội, Tuổi trẻ Thủ đô rèn đức, luyện tài, ra sức thi đua học tập, nâng cao thể lực, trí tuệ góp phần xây dựng thủ đô và đất nước.

Theo Ban tổ chức, Đại hội Thể dục Thể thao thanh niên Thủ đô được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, cơ hội giao lưu, thi đua sôi nổi trong rèn luyện thân thể cho đoàn viên thanh niên. Các vận động viên thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng. Đại hội Thể dục Thể thao thanh niên được Thành đoàn Hà Nội tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn Thủ đô.

P.V

Theo Thể thao ngày nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *