Tin ngành

Những ngày Văn học châu Âu 2015

​​​ Những ngày Văn học châu Âu 2015 sẽ diễn ra tại 3 địa điểm của Hà Nội là Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học), Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace (24 Tràng Tiền) và Trung tâm Văn hóa Italia Casa Italia (18 Lê Phụng Hiểu) từ ngày 7 đến 10/5/2015.

 

Ảnh minh họa


Những ngày Văn học châu Âu do Hiệp hội các Viện văn hóa và Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) tổ chức. Và đây là lần thứ 5 sự kiện này được tổ chức với các hoạt động hấp dẫn như: đọc và giới thiệu sách, workshop, hòa nhạc vẽ truyện tranh trực tiếp, chiếu phim ngắn… Đến với Những ngày Văn học châu Âu 2015, độc giả sẽ có dịp được tiếp cận với nhiều tác phẩm mới được dịch sang tiếng Việt của các nền văn học các nước thuộc liên minh châu Âu như: Đức, Pháp, Italy, Thụy Điển, Anh, Áo, Đan Mạch, Hà Lan… Đáng chú ý là sách được giới thiệu năm nay  rất phong phú, đa dạng về thể loại và dành cho mọi lứa tuổi, từ tiểu thuyết trinh thám, truyện ngắn đến truyện tranh văn học…
Tại Viện Goethe, tại buổi khai mạc, sau phần giới thiệu về từng sự kiện văn học trong chương trình của đại diện các nước tham dự, nhà văn nổi tiếng người Israel Etgar Keret sẽ trình chiếu hai phim ngắn và đọc một số truyện trích từ tuyển tập truyện ngắn của anh. Vào buổi tối, độc giả sẽ được nghe giới thiệu về bản dịch mới của Phiên tòa, tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn thuộc khu vực nói tiếng Đức Franz Kafka, qua phần giới thiệu của NSƯT Lê Chức và dẫn dắt bởi dịch giả Đinh Bá Anh.

 

Ảnh minh họa


Bên cạnh đó, tại Viện Goethe, bạn đọc còn được làm quen với văn học Đức thông qua nhiều chương trình thú vị khác: Đọc sách cùng nhà văn Annette Köhn về chuyến phiêu lưu của chú rồng nhí trong truyện Rồng Leto du lịch Hạ Long, tìm hiểu tập mới nhất của loạt truyện về hai người bạn có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau với tựa đề Rico, Oskar và cơn đau vỡ tim.Và đặc biệt là chương trình đặc biệt: vẽ trực tiếp hình minh họa trong tác phẩm truyện tranh văn học về ca sĩ Johnny Cash trên nền các ca khúc của ca sỹ này được thực hiện bởi họa sỹ vẽ truyện tranh người Đức Reinhard Kleist.
 Ngoài ra, Những ngày Văn học châu Âu 2015 còn có nhiều hoạt động thú vị và hấp dẫn tại những địa điểm còn lại. Đây là cơ hội để độc giả Việt Nam hiểu thêm về những nét đặc sắc của văn học nhiều nước châu Âu cũng như tiếp cận với nhiều tác phẩm mới đặc sắc của khu vực này.
Lan Hương/maskonline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *