Sự kiện

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trúng cử ĐBQH với tỷ lệ 88,28%

Ông Nguyễn Ngọc Thiện sinh năm 1959, tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân Anh văn

Chiều 9/6, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Tổng Thư ký Quốc hội kiêm Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội Trần Văn Túy, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn.

btt0

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện. (Ảnh: Ngọc Thành)

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội ngày 22/5/2016, cả nước có 67.485.482 cử tri, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 67.485.091 cử tri, đạt 99,35%.
Tổng số ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV là 870 người, tổng số đại biểu trúng cử là 496 người.
Tại cuộc bầu cử lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ ứng cử đại biểu Quốc hội đều trúng cử với số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao.
Cụ thể: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đạt 99,48% số phiếu hợp lệ.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đạt 81,19%;
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đạt 83,44%;
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đạt tỉ lệ 95,32%.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trúng cử ĐBQH với tỷ lệ phiếu bầu lên tới 88,28%. Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu của tỉnh Thừa Thiện – Huế đạt tỷ lệ cao nhất cả nước với 99,99%, trong đó có 675 khu vực bỏ phiếu đạt 100%. Tại Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 7 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.
Ông Nguyễn Ngọc Thiện sinh năm 1959, tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ kinh tế, Cử nhân Anh văn. Ông từng giữ các chức vụ Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng; Bí thư Tỉnh ủy (2010), Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên – Huế khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội.
Tháng 9/2015, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thiện giữ chức Thứ trưởng Bộ VHTTDL. Tháng 4/2016, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Theo Cinet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *